Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc

.

Sáng 3-6, Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.P
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.P

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 5 và cả nước.

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã chủ động đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, huy động các nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ thành phố luôn kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường an toàn, ổn định cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và các khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội lần này không chỉ quyết định nhiệm vụ trước mắt mà còn quyết định phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề cơ bản, toàn diện trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đề nghị lực lượng vũ trang thành phố chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu kể cả thời bình, khi có tình huống và cả thời chiến.

Cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thành phố quan tâm, đầu tư ngân sách, nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ, trọng tâm là thế trận quân sự, các hạng mục công trình nhà ở, nhà làm việc các cơ quan quân sự xã, phường; mua sắm trang thiết bị trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên...

Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Đến năm 2022, có 50% quận, huyện xây dựng được 1-2 công trình thiết yếu trong căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần; đến năm 2025, xây dựng được 30% đường hầm sở chỉ huy cấp quận.

100% quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ, 100% phường, xã diễn tập chiến đấu phòng thủ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho 100% cán bộ, công chức. Hằng năm, tổ chức huấn luyện đủ 100% bộ đội thường trực, dân quân tự vệ quân số đạt 90% trở lên; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu.

Phấn đấu xây dựng 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, có 20% vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, an toàn tuyệt đối. 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích