Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 5

.

ĐNO - Rạng sáng 16-9, áp thấp nhiệt đới phía đông Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 (có tên quốc tế là Noul). Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, lúc 4 giờ sáng 16-9, vị trí tâm bão cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 200km về phía bắc tây bắc với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng 17-9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) là phía bắc vĩ tuyến 11 và phía đông kinh tuyến 113. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Dự báo, đến 4 giờ sáng 18-9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ tăng lên từ 20-25km/giờ.

Để ứng phó với bão số 5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm của bão trên Biển Đông.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức kiểm đếm, chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.