Đà Nẵng hỗ trợ 6,35 tỷ đồng giúp các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

.

ĐNO – Ngày 31-10, Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đã đến 3 tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để trao hỗ trợ 6,35 tỷ đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3 từ phải qua) đại diện Đà Nẵng trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố cung cấp
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, từ phải qua) đại diện thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố cung cấp.

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh làm trưởng đoàn, cùng đi còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đại diện thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đại diện các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII ủng hộ 200 triệu đồng cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Được biết, huyện Hướng Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố ủng hộ Hội Liên hiệp phụ nữ 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh 150 triệu đồng (mỗi tỉnh 50 triệu đồng).

Như vậy, đoàn công tác của Đà Nẵng đã trao hỗ trợ 6,35 tỷ đồng cho 3 tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (thứ 6 từ trái qua) đại diện các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII ủng hộ 200 triệu đồng cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố cung cấp.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (thứ 6, từ trái qua) đại diện các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII ủng hộ 200 triệu đồng cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố cung cấp.

Thay mặt thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 3 tỉnh miền Trung nói riêng và đồng bào các tỉnh miền Trung nói chung. Trong đó, có sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Theo thống kê thiệt hại lũ lụt tại 3 tỉnh miền Trung, tính đến ngày 28-10, Quảng Trị ước tính thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng, Quảng Bình gần 2.700 tỷ đồng và Hà Tĩnh chưa thống kê đầy đủ do các địa phương vẫn đang tập trung cứu trợ người dân.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.