Đà Nẵng - Quảng Nam tiếp tục hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực

.

ĐNO - Chiều 30-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi các vấn đề về hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Dự hội nghị, về phía thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thu Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN SƠN
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN SƠN

Báo cáo về kết quả hợp tác giữa hai địa phương theo Thông báo kết luận số 385-TB/TU ngày 30-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong 2 năm qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh.

Hai địa phương đã tích cực phối hợp triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng, dự án khơi thông sông Cổ Cò; liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng tam giác Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; mở rộng hợp tác kinh doanh thông qua khu vực cửa khẩu Nam Giang. Hiện cả hai địa phương đã triển khai xây dựng 8 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn; hoạt động hợp tác phát triển du lịch diễn ra khá sôi động.

Mặt khác, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác phát triển hạ tầng giao thông kết nối; phối hợp xây dựng phương án điều tiết nước giữa sông Vu Gia và sông Thu Bồn nhằm bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ du tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong mùa khô. Hai bên đã hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, nền tảng xây dựng thành phố thông minh, cùng nhiều chương trình hợp tác về văn hóa, an sinh xã hội.

Từ năm 2016-2019, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam gần 61 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, năm 2020, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN SƠN
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan đã trao đổi các đề xuất của tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ xây dựng cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên; về nghiên cứu tính khả thi của dự án đường sắt du lịch Đà Nẵng - Hội An; nghiên cứu xây dựng đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cầu Đỏ; về điều chỉnh các tuyến buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng theo hướng không đi vào trung tâm cùng một số nội dung khác về phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế...

Qua trao đổi, hai địa phương thống nhất tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, cùng đề xuất Trung ương bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng; sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường QL14G, QL14B  và QL14D; thúc đẩy đầu tư nâng cấp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế; tiếp tục thực hiện các dự án khơi thông sông Cổ Cò; hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ, du lịch, sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quản lý, vận hành hệ thống và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; cùng nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Liên quan đến dự án nạo vét sông Cổ Cò, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hai địa phương thống nhất quan điểm là phải khơi thông toàn tuyến sông Cổ Cò. Tuy nhiên, cần quan tâm đến vấn đề nhiễm mặn tại Đà Nẵng và vùng phụ cận. Đồng thời, chú ý đến quy hoạch cảnh quan hai bên bờ sông. Mặc dù lãnh đạo 2 địa phương đã chỉ đạo việc này lâu rồi, nhưng đến nay vẫn thiếu sự phối kết hợp giữa các ngành, các địa phương giáp ranh.

"Việc khớp nối toàn tuyến phải trên nguyên tắc, đã là một con sông mà cả 2 địa phương cùng nhau đầu tư, phát triển, đưa vào khai thác chung thì không phân biệt ranh giới hành chính. Toàn tuyến phải quy hoạch thống nhất, nơi nào là bến thuyền, nơi nào dừng chân, có bao nhiêu điểm, cây xanh, bãi đỗ xe, nơi ẩm thực, bán hàng lưu niệm… ra sao. Mình không chỉ nói đơn giản một việc là khơi thông sông Cổ Cò”, ông Lê Trí Thanh nói.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN SƠN
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN SƠN

Đối với dự án Làng Đại học Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, dự án đã “treo” hơn 20 năm, đến nay đang tái khởi động. Vì vậy, về giá đền bù giải phóng mặt bằng, hai địa phương phải thống nhất mức giá chung. Còn về tái định cư, Đà Nẵng làm thế nào, Quảng Nam làm tương tự để tạo sự đồng thuận.

Về dự án khơi thông toàn tuyến sông Cổ Cò, để thống nhất chung, hai địa phương cần xem xét điều chỉnh một số hạng mục để khớp nối đồng bộ (quy hoạch các khu đô thị, hạ tầng giao thông, khai thác du lịch)… Ông Phan Việt Cường đề nghị, hai địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, làm thế nào để đến năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ đưa vào khánh thành công trình trọng điểm này.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của cả hai địa phương trong việc triển khai thực hiện 14 nội dung theo Thông báo số 385-TB/TU ngày 30-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ của cả hai địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để việc thực hiện các nội dung mà hai bên đã hợp tác trong 2 năm qua đạt hiệu quả.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và chỉ đạo UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu triển khai trong thời gian đến. Riêng đề xuất của tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà (nối xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với xã Điện Tiến, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bắc qua sông Yên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của tỉnh Quảng Nam; đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chủ động đưa chủ trương này vào nguồn vốn trung hạn của giai đoạn 2020-2025; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam sớm triển khai dự án này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng nhất trí cao với các ý kiến, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc hai địa phương cần xây dựng công trình để chào mừng các mốc sự kiện của cả hai địa phương; trong đó thống nhất việc thực hiện khơi thông toàn tuyến dự án sông Cổ Cò được hoàn thành vào năm 2025 để hướng tới chào mừng 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.