Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu cùng các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Công đoàn Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu luôn quan tâm sâu sát, động viên đoàn viên, người lao động trong công việc và đời sống. Ảnh: MAI HIỀN, Đồ họa: MAI ANH
Công đoàn Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu luôn quan tâm sâu sát, động viên đoàn viên, người lao động trong công việc và đời sống. Ảnh: MAI HIỀN, Đồ họa: MAI ANH

Công tác tại Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hòa Hiệp Nam) 6 năm nay, chị Dương Thị Hà, giáo viên hợp đồng, là trường hợp đặc biệt khó khăn được chi bộ cùng Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên. Vợ chồng chị Hà cùng hai con nhỏ đang thuê trọ tại phường Hòa Hiệp Nam. Chồng chị Hà làm nghề lái xe, thu nhập hằng tháng hơn 6 triệu đồng. Chị Hà thu nhập mỗi tháng hơn 4 triệu đồng. Cuộc sống của vợ chồng chị thêm khó khăn, chật vật khi chồng chị bị tai nạn giao thông vào năm 2019, khoảng thu nhập ít ỏi của chị trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình. Đến nay, sức khỏe của chồng chị Hà dần ổn định và đã đi làm trở lại. Chị Hà bộc bạch: “Khi chồng tôi bị tai nạn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chi bộ cùng Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã luôn quan tâm, động viên tôi cả về tinh thần lẫn vật chất”. Gần đây, chị Hà được Công đoàn nhà trường cho mượn 2 triệu đồng từ quỹ tham quan để thêm vào tiền đóng học phí học văn bằng 2.

Bà Hà Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương cho biết, năm 2020, Công đoàn tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Công đoàn tham mưu với Ban Giám hiệu về quỹ phúc lợi năm 2020, mỗi ĐVNLĐ được nhận hơn 2 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các ngày lễ đều có chế độ cho ĐVNLĐ; phát quà Tết Trung thu, tổ chức tham quan nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho con ĐVNLĐ; tổ chức các buổi tham quan dã ngoại nhằm tăng cường mối đoàn kết nội bộ và tạo tinh thần làm việc cho ĐVNLĐ. Công đoàn hỗ trợ tiền mặt cho ĐVNLĐ gặp khó khăn trong đợt Covid-19, ĐVNLĐ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trong tháng 9 vừa qua, kịp thời thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ… Tận dụng khoảng đất trống 30m2, Công đoàn phát động, hỗ trợ hạt giống, phân bón để các tổ Công đoàn trồng rau, qua đó vừa có vườn thực vật để học sinh tham quan, vừa tạo ra nguồn rau sạch để ĐVNLĐ sử dụng.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Công đoàn Ban quản lý (BQL) các chợ quận Liên Chiểu hỗ trợ ĐVNLĐ tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Năm 2020, Công đoàn BQL các chợ cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, BQL các chợ hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn từ nguồn Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghèo của LĐLĐ thành phố nhằm giải quyết khó khăn cho đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền 390 triệu đồng. Cùng với đó, Công đoàn BQL các chợ quận Liên Chiểu triển khai các hoạt động xã hội từ thiện. Công đoàn vận động, kêu gọi đoàn viên quyên góp, hỗ trợ 2 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo tổng số tiền trên 12 triệu đồng; phối hợp với BQL các chợ quận Liên Chiểu, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tiểu thương vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và xã Đắc Nhoong (huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum) 60 triệu đồng cùng 2 tấn hàng hóa (quần áo, nhu yếu phẩm)…

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Liên Chiểu Huỳnh Thị Ánh Nguyệt cho hay, đời sống, việc làm, thu nhập của ĐVNLĐ trên địa bàn quận được cải thiện. Đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn quận ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn quan tâm. Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo các phòng chức năng của quận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ nhân dân, trong đó có CNVCLĐ được thụ hưởng; đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân tại 24 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp theo 6 tiêu chí: yêu nước, sống đẹp, sáng tạo, kỷ cương, giữ gìn môi trường, an toàn giao thông; xây dựng Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ văn hóa và “Nhà trọ công nhân thân thiện, sạch đẹp, an toàn”. Do tác động của Covid-19, đời sống, việc làm của ĐVNLĐ khối sản xuất kinh doanh, trường học ngoài công lập gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ quận đã tổ chức thăm, trao tặng 1.214 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 - 1 triệu đồng, đối với ĐVNLĐ tạm trú tại các tổ tự quản trên địa bàn quận bị ảnh hưởng Covid-19. LĐLĐ quận tiếp tục thương lượng với các doanh nghiệp về nội dung đã ký kết biên bản hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với 7 doanh nghiệp. Nhằm giúp ĐVNLĐ có điều kiện cải thiện cuộc sống, LĐLĐ quận triển khai sâu rộng “Quỹ trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo”, trong năm 2020 đã giải ngân cho 97 ĐVNLĐ khó khăn vay hơn 2,9 tỷ đồng.

Nhìn chung, năm 2020, do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nên hoạt động Công đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn trên địa bàn quận đã kịp thời vận động, tuyên truyền và động viên ĐVNLĐ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống.

MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích