Đoàn kết, đồng thuận quyết tâm vươn lên, xây dựng thành phố giàu đẹp, đáng sống

.

ĐNO - Chiều 9-12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tọa kỳ họp Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người dân Đà Nẵng cũng sẽ kế thừa truyền thống anh hùng, thành quả của quá khứ, đồng hành, ủng hộ chính quyền, đoàn kết, đồng thuận quyết tâm vươn lên, xây dựng thành phố giàu đẹp, đáng sống.

Chủ tọa Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tọa Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Chủ tọa kỳ họp Nguyễn Nho Trung đánh giá: Sau 3 ngày làm việc hết sức khẩn trương và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã tập trung phân tích, thảo luận 73 báo cáo, tờ trình.

Với trên 30 lượt ý kiến phát biểu, tranh luận tại tổ và 33 ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, song cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là việc không đạt một số chỉ tiêu lớn, quan trọng; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội; việc chưa đầu tư đúng mức cho phát triển bền vững…

Đồng thời, kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về những chủ trương, giải pháp mang tính định hướng phát triển bền vững cho thành phố trong thời gian đến; đi sâu, phân tích kỹ và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, căn cơ, phù hợp và 30 nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao.

Chủ tọa kỳ họp Nguyễn Nho Trung đánh giá cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị tài liệu của UBND thành phố, việc thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và sự tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ của các vị đại biểu HĐND.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực, cố gắng đóng góp của các đồng chí miễn nhiệm lần này, nhất là vai trò của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, trong bối cảnh vừa đấu tranh ngăn chặn, khắc phục các sai phạm, khuyết điểm vừa phòng chống dịch bệnh, thiên tai…, đã tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt, triển khai có kết quả các Nghị quyết của HĐND thành phố, kịp thời khắc phục khó khăn, sớm ổn định, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài của cử tri cũng như chuẩn bị các tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Chủ tọa kỳ họp Nguyễn Nho Trung, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021 vừa được thông qua đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp một cách rất đồng bộ.

“Tôi tin rằng, với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa đứng đầu 3 chức danh mới: Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của mình sẽ đoàn kết, kề vai, sát cánh phát huy trí tuệ, năng lực lãnh đạo, điều hành triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

Chủ tọa kỳ họp Nguyễn Nho Trung chia sẻ, nhìn lại gần 5 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng cũng không ít trăn trở về trách nhiệm trước sự phát triển của thành phố, về những việc vẫn còn dang dở, về sự đáp ứng với niềm tin, mong đợi của cử tri.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản hướng dẫn về việc tổng kết nhiệm kỳ. Do đó, Thường trực HĐND thành phố cần chuẩn bị tốt nội dung này, nhất là phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng kết đề án giám sát đại biểu dân cử, qua đó đúc kết và rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời có hình thức tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành phố thời gian qua, đồng thời chuẩn bị tốt cho hoạt động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp đến, nhất là xây dựng đề án nhân sự chất lượng, với những đại biểu thật sự tâm huyết, trách nhiệm, năng lực và là đại biểu thực sự của nhân dân.

TRỌNG HUY - ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.