Hiệp hội Nữ Doanh nhân góp phần xây dựng thành phố hiện đại, đổi mới sáng tạo

.

Chiều 11-12, phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Nữ doanh nhân trong sự phát triển chung của Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Đà Nẵng. Ảnh: THANH TÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Đà Nẵng. Ảnh: THANH TÌNH

Qua 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố đã phát huy vai trò gắn kết lực lượng doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường liên kết, hợp tác kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nhân, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những khó khăn Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp đang đối mặt; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng các định hướng phát triển của thành phố, đóng góp xây dựng Đà Nẵng thực sự là thành phố hiện đại, thành phố của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệp hội Nữ Doanh nhân Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao Cờ ghi nhận kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nữ Doanh nhân (2010-2020) của UBND thành phố.

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hiệp hội Nữ Doanh nhân bầu chọn 31 ủy viên tham gia ban chấp hành, 13 ủy viên Ban thường vụ. Cũng trong chương trình, Hiệp hội Nữ Doanh nhân đã trao tượng trưng 2 nhà tình nghĩa cho 2 gia đình bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), trao tượng trưng cây hoa hoàng hậu góp phần cải tạo cảnh quan cho 44 đình làng tại Hòa Vang.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.