Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết gia đình có công với cách mạng

.

ĐNO - Chiều 20-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại quận Hải Châu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Đặng Phước Mên. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Đặng Phước Mên. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, chúc Tết gia đình ông Đặng Phước Mên (thương binh hạng 1/4, trú kiệt 77/3 Thái Phiên, phường Phước Ninh), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc sức khỏe ông và gia đình; đồng thời mong muốn ông Đặng Phước Mên tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, trái sang) tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Trần Việt Bắc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, trái sang) tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Trần Việt Bắc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Việt Bắc (thương binh hạng 1/4, trú kiệt 132/5 đường 2 Tháng 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn ông tiếp tục là điểm tựa cho con cháu, có nhiều đóng góp để xây dựng và phát triển thành phố.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở quận Cẩm Lệ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho vợ chồng thương binh Lê Công Thọ và Trần Thị Liễu. Ảnh: T.S
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho vợ chồng thương binh Lê Công Thọ và Trần Thị Liễu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Ảnh: T.S

Đến thăm gia đình bà Trần Thị Liễu (thương binh 1/4) và ông Lê Công Thọ (thương binh 3/4, số 62 đường Trần Kim Xuyến, phường Hòa Xuân), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ lòng tri ân của lãnh đạo thành phố đối với những người đã hy sinh phần xương máu cho đất nước; đồng thời chúc thương binh Trần Thị Liễu và Lê Công Thọ sống vui khỏe cùng con cháu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thăm thương binh 1/4 Bùi Văn Giảng (số 89 tuyến đường Mạc Đăng Dung, phường Hòa Xuân), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương những cống hiến của ông trong quá trình tham gia cách mạng trước đây cũng như đóng góp của gia đình trong thời bình; đồng thời bày tỏ mong muốn ông Giảng giữ gìn sức khỏe để sống an vui với gia đình.

NGỌC PHÚ - T.S

;
;
.
.
.
.
.