Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết

.

Chiều 1-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đến thăm, tặng quà UBND xã Hòa Bắc, Cơ sở xã hội Bàu Bàng (huyện Hòa Vang) và Lữ đoàn 74 (thuộc Tổng cục II - Bộ Quốc phòng) nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ hai, phải sang) trao quà cho đại diện UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ hai, phải sang) trao quà cho đại diện UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tại xã Hòa Bắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân xã Hòa Bắc đạt được trong năm 2020. Trước thềm năm mới Tân Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chúc toàn thể người dân một cái Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn; đồng thời động viên nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, chung tay xây dựng và phát triển địa phương trong thời gian đến.

Đến thăm, chúc Tết, tặng quà tập thể cán bộ, người lao động tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chúc mừng những thành tích mà tập thể đơn vị đạt được trong năm 2020; đồng thời  chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên tại đây, đặc biệt là việc tăng cường các hoạt động nắm bắt tình hình, tư vấn tâm lý cho các học viên, bảo đảm công tác chăm lo tinh thần, đời sống cho học viên trong dịp Tết. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam lưu ý các cán bộ, nhân viên cơ sở đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị, địa phương để quản lý tốt học viên.

Tại Lữ đoàn 74, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và gia đình đón một cái Tết yên vui, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị thành phố.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm, chúc Tết và trao 377 suất quà cho đồng bào Cơ tu tại xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang). Trong đó, trao tại xã Hòa Bắc 243 suất, xã Hòa Phú 134 suất. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. (XUÂN DŨNG)

* Chiều 1-2, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Chí Cường đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Đến thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nghĩa (172/62C, đường Trần Cao Vân), Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Chí Cường chúc Mẹ mạnh khỏe để vui sống cùng con cháu.

Thăm, tặng quà thuơng binh 1/4 Nguyễn Minh Hòa (27/5, đường Đinh Tiên Hoàng), Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Chí Cường bày tỏ sự vui mừng khi ông Hòa khỏe mạnh; đồng thời bày tỏ mong muốn ông tiếp tục chăm lo sức khỏe, duy trì tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo ở thành phố và khu vực miền Trung. (T.S)

* Sáng 1-2, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Hòa Vang trao 100 suất quà cho các hộ nghèo có trẻ em trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí tặng quà hơn 30 triệu đồng, do các nhà hảo tâm ủng hộ. Cùng thời gian, UBND quận Cẩm Lệ hỗ trợ 130 hộ chính sách khó khăn ở huyện Hòa Vang và xã Điện Tiến (Điện Bàn, Quảng Nam), mỗi hộ 500.000 đồng.

* Nhân dịp đón Tết Tân Sửu 2021, Hội Đồng hương Hòa Liên tại Đà Nẵng trao 330 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hỗ trợ 65 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Liên, mỗi hộ 1 triệu đồng.

* Sáng 1-2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioin thành phố tổ chức Chương trình “Xuân chia sẻ yêu thương - Tân Sửu 2021”. Theo đó, Hội trao 900 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố; trao tiền trợ dưỡng thường xuyên 6 tháng đầu năm 2021 cho 45 nạn nhân chất độc da cam, mỗi người từ 1,2 - 1,5 triệu đồng. Kinh phí tặng quà và trợ dưỡng do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ.

* Ngày 1-2, lãnh đạo quận Hải Châu đến thăm, chúc Tết Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố và Cơ sở xã hội Bầu Bàng, hỗ trợ mỗi đơn vị 1 thùng quà và 5 triệu đồng. Cùng thời gian, lãnh đạo quận Hải Châu thăm, động viên 183 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm dài ngày, mang bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ mỗi trường hợp 1-2 triệu đồng; hỗ trợ 130 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 300.000 đồng.

* Nhân dịp đón tết Tân Sửu 2021, lãnh đạo quận Thanh Khê đến thăm 100 hộ chính sách khó khăn, tặng mỗi hộ 1 triệu đồng; hỗ trợ 300.000 đồng/trường hợp cho 200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 445 hội viên các đoàn thể xã hội trên địa bàn quận. Dịp này, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng 250 suất quà cho hộ nghèo ở quận Thanh Khê, mỗi suất 600.000 đồng; Ngân hàng TMCP Kiên Long tặng 150 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng địa bàn. (LÊ VĂN THƠM)

;
;
.
.
.
.
.