Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết

.

Ngày 3-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh  (thứ ba, trái sang) thăm và chúc Tết tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ ba, trái sang) thăm và chúc Tết tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng Covid-19 nên một số hoạt động nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc phải trì hoãn. Vì vậy, năm 2021, khi tình hình dịch ổn định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác giữa các nước nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia và địa phương.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi lời chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, mở ra nhiều vận hội mới để phát triển trong thời gian đến; đồng thời đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước cảm ơn chính quyền thành phố đã hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Trung Quốc, Hàn Quốc trong thời gian qua. (N. QUANG)

* Chiều 3-2, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (thứ 4, phải qua) tặng quà cho đại diện lãnh đạo Sư đoàn Không quân 372. Ảnh: T.S
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (thứ 4, phải qua) tặng quà cho đại diện lãnh đạo Sư đoàn Không quân 372. Ảnh: T.S

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cảm ơn và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đồng hành với chính quyền, nhân dân thành phố trong các hoạt động quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Đặc biệt, trong năm 2020, Sư đoàn Không quân 372 là một trong những đơn vị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Đà Nẵng cũng như các địa phương khu vực miền Trung phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 cùng gia đình đón Tết Tân Sửu vui vẻ, hạnh phúc. (T.S)

* Sáng 3-2, Nhóm Từ thiện Hũ gạo Từ Tâm trao tặng 100 suất quà Tết Tân Sửu 2021 cho hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 450.000 đồng. Cùng ngày, ông Đoàn Phước Lân, chủ hệ thống Nhà thuốc Phước Thiện (Đà Nẵng) trao 100 suất quà Tết cho người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dịp này, Công ty CP Ô-tô Sông Hàn và Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng trao tặng 110 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

* Ngày 3 và 4-2, quận Liên Chiểu đến thăm, trao tặng quà và 4,5 triệu đồng cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần thành phố, Cơ sở xã hội Bầu Bàng. Dịp này, quận Liên Chiểu hỗ trợ mức 1 triệu đồng cho 25 đối tượng chính sách đau ốm dài ngày và 52 hộ dân làng Vân chuyển vào cư trú tại phường Hòa Hiệp Nam; hỗ trợ mức 500.000 đồng cho 182 gia đình có người làm nghề nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn; tặng quà tất cả 4.166 đối tượng chính sách trên địa bàn quận; hỗ trợ 1.150 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người đau ốm dài ngày, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi trường hợp 500.000 đồng.

 * Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê vận động trao tặng 824 suất quà cho hội viên khó khăn, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi hội toàn quận, mỗi suất trị giá 300.000 - 500.000 đồng; thăm, tặng quà các cựu chiến binh bị thiệt hại do bão lũ tại các huyện Đông Giang, Tây giang, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Quà tặng quà gồm 60 thùng quần áo, 1.350 tập vở học sinh và 20 triệu đồng do cựu chiến binh toàn quận ủng hộ.

* Ngày 3 đến 5-2, CLB Thiện nguyện Ái Tâm, CLB Tự Tâm và CLB Phát Tâm Đức (quận Liên Chiểu) tặng 220 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng cho người mù, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế trên địa bàn quận. Cùng thời gian, ông Phan Quang Trung và bà Hồ Thị Khỏe (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), tặng 200 suất quà (450.000 đồng/suất) cho hộ nghèo có trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu.

* Dịp này, Hội Người mù quận Cẩm Lệ vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 189 suất quà với tổng giá trị 128 triệu đồng, hỗ trợ hội viên vui đón xuân mới. Hội Người mù quận Liên Chiểu vận động hỗ trợ hội viên 180 suất quà với tổng giá trị 155 triệu đồng. Những người khiếm thị ở huyện Hòa Vang được các nhà hảo tâm trao tặng 80 suất quà với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Công ty TNHH Bánh Đồng Tiến đến thăm, động viên, tặng quà 15 người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. (LÊ VĂN THƠM)

* Chiều 3-2, phường An Khê (quận Thanh Khê) tổ chức trao 117 suất quà Tết với tổng giá trị gần 135 triệu đồng cho những người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, Đảng ủy phường An Khê sẽ phát động đảng viên thuộc Đảng bộ đóng góp thành lập quỹ hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường. (HÀ THU)

;
;
.
.
.
.
.