Chung tay chăm lo an sinh xã hội

.

Sự chung tay, góp sức của những tấm lòng nhân ái gần xa đã góp phần tích cực giúp thành phố luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các hộ nghèo phường Hòa Cường Bắc nhận bảng hỗ trợ tại buổi phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh chụp tháng 1-2021) Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Các hộ nghèo phường Hòa Cường Bắc nhận bảng hỗ trợ tại buổi phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh chụp tháng 1-2021). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Do Covid-19 và thiên tai kéo dài, một bộ phận dân cư ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) gặp nhiều khó khăn, nhất là những trường hợp đau ốm, rủi ro, hoạn nạn. Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, lãnh đạo địa phương tiến hành nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, đầu năm 2021, Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021) với nội dung trọng tâm là học tập tình nhân ái bao la của Bác, chung tay giúp đỡ người nghèo khó. Ngay tại buổi phát động, các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ 38 hộ nghèo với mức từ 3 đến 15 triệu đồng/hộ. Ông Cao Xuân Cường ở tổ 74, thường xuyên đau ốm, được Chi bộ 33 (Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc) hỗ trợ 5 triệu đồng. Nhận tiền hỗ trợ, ông Cường xúc động, bởi với ông, sự quan tâm, giúp đỡ này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tấm lòng cao đẹp của các đảng viên, cộng đồng đối với những người dân nghèo.

Trong khi đó, 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường đều được các nhà hảo tâm hỗ trợ 12 triệu đồng để giúp các em đủ điều kiện đến trường. Sau khi trao cho gia đình em Phạm Thị Thùy Trâm ở tổ 15 (một trong 4 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Du lịch Gala Việt cho biết, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid-19, nhưng cán bộ, nhân viên toàn công ty vẫn hăng hái ủng hộ kinh phí, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian qua, bà Đinh Thị Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn Anh Thư (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó, tật nguyền. Theo đó, bà Anh nhiều lần hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tặng vật dụng gia đình cho hộ nghèo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái tặng quà cho hàng ngàn người nghèo, người khuyết tật, già yếu, neo đơn và những mảnh đời bất hạnh. Khi Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng, bà Anh vận chuyển 1.000 suất quà đến tận nhà trợ giúp các gia đình gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào mỗi dịp đón xuân mới, bà Anh trao tặng từ 300 đến 400 suất quà cho những người nghèo khó đang sinh sống ở thành phố.

Không chỉ phường Hòa Cường Bắc hay doanh nhân Đinh Thị Anh, hàng ngàn tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay góp sức hỗ trợ người nghèo tại Đà Nẵng, thiết thực góp phần hoàn thành các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân giúp đỡ người nghèo bằng nhiều giải pháp sát hợp, thiết thực.

Tiêu biểu như Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Ân Điển (quận Thanh Khê) năm nào cũng hỗ trợ tiền, gạo, thực phẩm cho phụ nữ khuyết tật nghèo, đơn thân có con nhỏ trong toàn thành phố; lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn vận động hỗ trợ tiền ăn sáng cho tất cả học sinh, sinh viên con hộ nghèo; UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu hỗ trợ 100% học phí cho toàn bộ sinh viên con hộ nghèo, không phân biệt học lực; các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng hỗ trợ học bổng thường xuyên cho những học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ khó khăn có tinh thần hiếu học, nỗ lực vượt khó học tốt; Chùa Già Lam Thiện Sanh (Đồng Nai) trợ giúp học phí dài hạn cho 100% con ngư dân Đà Nẵng bị chết trong cơn bão Chanchu năm 2006; Tổ chức Orphan Voice (Hoa Kỳ) tài trợ xây nhà ở và phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo có con nhỏ…

Trên địa bàn thành phố, các hoạt động hỗ trợ người nghèo diễn ra hết sức phong phú, rộng khắp và đạt hiệu quả cao. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng, với sự chung tay góp sức của các tấm lòng nhân ái gần xa, hằng năm Đà Nẵng luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo và các chương trình bảo đảm an sinh xã hội.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.