Theo chân Cảnh sát kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố đang đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Qua kiểm tra, ngoài việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ còn tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường (ảnh chụp tối 15-3). Ảnh: Lê HÙNG
Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường (ảnh chụp tối 15-3). Ảnh: Lê HÙNG

Chốt chặn, kiểm tra vi phạm

19 giờ ngày 15-3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố gồm 7 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Địa điểm được chọn dừng chân thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy là khu vực đầu tuyến đường 2 Tháng 9 (trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, quận Hải Châu). Dòng người tấp nập qua lại, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải quan sát thật kỹ để kịp thời phát hiện trường hợp lái xe có biểu hiện nghi ngờ. Dưới ánh đèn pin loang loáng, các tài xế đều tuân thủ hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Việc kiểm tra được thực hiện nhanh, gọn, đúng quy trình. Đặc biệt, các hình ảnh trong quá trình làm việc của tổ công tác đều được ghi lại, vừa mang tính chất công khai, minh bạch, vừa có căn cứ xử lý theo quy định đối với trường hợp vi phạm.

20 giờ 22, kiểm tra tài xế N.L.B (1973, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và tài xế T.C.T (1993, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tổ công tác phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0.126 miligam/lít khí thở. Cả hai được tổ công tác nhắc nhở, tuyên truyền và lập biên bản xử lý vi phạm. Cầm biên bản trên tay, ông N.L.B than thở: “Chỉ uống 1 lon bia mà mất đến 3 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe. Đúng là cuộc nhậu quá đắt”. Dứt lời, ông B. bước qua phía bên kia đường đón xe ôm trở về nhà.

Phương tiện lưu thông mỗi lúc một đông, buộc cán bộ, chiến sĩ phải tập trung cao độ hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

21 giờ 15, phát hiện chiếc xe máy chở hai có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Bước xuống xe, tài xế ngập ngừng cho biết mình tên L.A.P (2000, trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), trước đó có uống vài lon bia cùng bạn bè, mong được thông cảm bỏ qua.

Qua kiểm tra, phát hiện P. có nồng độ cồn ở mức 0.600 miligam/lít khí thở. Tuy nhiên, khi được mời đến bàn làm việc, P. lại giả vờ không nghe, liên tục “làm khó” lực lượng làm nhiệm vụ. Biên bản vi phạm được lập xong nhưng P. kiên quyết không chịu ký vào. Sau gần 1 giờ giải thích, khuyên nhủ của tổ công tác, P. mới chịu ký vào biên bản vi phạm nhưng yêu cầu phải tạo điều kiện để mình lấy xe ra… “Theo tiêu chuẩn quốc tế, một người có nồng độ cồn 0.4 miligam/lít khí thở điều khiển phương tiện giao thông đã bị xử phạt ở mức cao nhất. Với mức 0.600 miligam/lít khí thở, P. bị xử phạt khoảng 7 triệu đồng”, Đại úy Trần Quốc Nam, tổ trưởng tổ công tác cho biết. 23 giờ 45, đường phố vắng lặng, tổ công tác thu dọn dụng cụ, kết thúc ngày đầu tiên ra quân thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề của Bộ Công an.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giáo thông, Công an thành phố cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố thành lập các tổ chuyên đề kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy; huy động cả lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 911 cùng tham gia. Mỗi chốt kiểm tra đều có “vệ tinh” xung quanh. Nếu có trường hợp chống đối và cố tình vượt chốt sẽ bị lực lượng phối hợp can thiệp, ngăn chặn và xử lý. Ngoài việc tổ chức chốt chặn, lực lượng chức năng cũng thay đổi liên tục hình thức và phương thức tuần tra, kiểm soát để người vi phạm luôn luôn có ý thức chấp hành, tránh việc biết khu vực này kiểm soát, khu vực khác không kiểm soát để trốn tránh.

Theo Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố, xuất phát từ thực tế, những vụ tai nạn giao thông do tài xế có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể gây ra đều là những vụ nghiêm trọng. Vì vậy Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông từ thành phố đến các quận, huyện đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện không ngừng nghỉ, liên tục, không xác định về mặt thời gian trong năm 2021.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.