Đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

.

Ngày 22-4, phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2021, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị ngành tuyên giáo các cấp tập trung đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành tuyên giáo các cấp kết hợp tuyên truyền về bầu cử với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thành phố và các địa phương, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong quý 2-2021; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong việc chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1-2021, ngành tuyên giáo các cấp của thành phố đã chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo; nổi bật là tuyên truyền đậm nét diễn biến, kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo các cấp làm tốt công tác thông tin, định hướng kịp thời về tình hình Covid-19, cũng như các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.