Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa

.

ĐNO - Sáng 30-6, UBND thành phố tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự và trao các quyết định.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm: ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hồ Thuyên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời, bổ nhiệm: ông Hồ Văn Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Hòa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Sơn Trà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Ngọc Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4 từ trái sang) trao quyết định bổ nhiệm cho các Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ trái sang) trao quyết định bổ nhiệm cho các Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm: bà Phan Thị Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu và ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026; bà Trần Tường Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê và ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu và ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Mai Niên, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn và ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao của mỗi cá nhân cũng như của các địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, mặc dù các cán bộ được coi là tái cử nhưng lại là những người đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo của các quận và huyện đảo Hoàng Sa trong nhiệm kỳ 2021-2026 khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nên trách nhiệm sẽ nặng nề hơn.

Trong công tác quản lý, điều hành, các hoạt động thực hiện theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo của các địa phương phải nhận thức rõ trách nhiệm, thay đổi tư duy, phương pháp, cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương sớm ban hành quy chế làm việc theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời phải bắt tay ngay vào công việc.

Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các quận và huyện đảo Hoàng Sa thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn với vị thế mới, trách nhiệm mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm phải có quyết tâm lớn để hoàn thành tốt vai trò, trọng trách trong nhiệm kỳ 2021-2026.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.