Điều động 5 cán bộ lãnh đạo sở, ngành về nhận công tác tại HĐND thành phố

.

ĐNO - Sáng 28-6, Sở Nội vụ tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự và trao các quyết định điều động các cán bộ đến công tác tại HĐND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3 bên trái) trao quyết định điều động 5 cán bộ các sở, ngành về nhận công tác tại HĐND thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, trái sang) trao quyết định điều động 5 cán bộ các sở, ngành về nhận công tác tại HĐND thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo đó, ông Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại HĐND thành phố kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa X diễn ra ngày 25-6, ông Lương Công Tuấn được bầu làm Trưởng ban Pháp chế; bà Nguyễn Thị Phượng được bầu làm Phó ban Pháp chế; ông Nguyễn Đình Tuấn được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Dũng Sỹ, Phó Chủ tịch HĐND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, thời hạn 5 năm. 

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã quyết định điều động ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố; ông Đinh Vui, Giám đốc Trung tâm khai thác quỹ đất thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại HĐND thành phố kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa X, ông Đinh Vui và ông Lê Văn Dũng được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm về nhận công tác tại HĐND thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cán bộ này trong thời gian qua, tin tưởng dù ở cương vị nào mỗi người cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực, nghiêm túc thực hiện sự phân công, điều động của tổ chức.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn thời gian đến, với sự ủng hộ, tín nhiệm của HĐND thành phố, 5 cán bộ lãnh đạo sở, ngành vừa được điều động sẽ phát huy những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.