Việt Nam đứng đầu trong AIPA về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

.

ĐNO - Theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 15-7, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, có 151 người trúng cử là nữ, đạt tỷ lệ 30,26%.

Với kết quả này, Việt Nam được nâng lên đứng thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TỌNG HUY
Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lê Minh Trung tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn để bầu ra những người thực sự xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực, trí tuệ để tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc (Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với một trường hợp tại Đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 tỉnh Bình Dương) và có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8%.

Về cơ cấu, đại biểu là nữ có 151 người, tỷ lệ 30,26%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 89 người, tỷ lệ 17,84%; đại biểu dưới 40 tuổi là 47 người, tỷ lệ 9,42%; đại biểu là người ngoài Đảng là 14 người, tỷ lệ 2,81%; đại biểu tái cử là 203 người, tỷ lệ 40,68%; đại biểu trúng cử lần đầu là 296 người, tỷ 59,32%.

Kết quả, HĐND các cấp đã bầu được 3.721 đại biểu cấp tỉnh; 22.550 đại biểu cấp huyện; 239.788 đại biểu cấp xã.

Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.