Nghiên cứu bố trí chốt cứng, chốt mềm phù hợp từng khu vực

.

ĐNO - Chiều 1-8, kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Liên Chiểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương nghiên cứu bố trí chốt cứng và chốt mềm phù hợp từng khu vực, nhằm giảm tải cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cửa ngõ ra vào thành phố tại tuyến đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cửa ngõ ra vào thành phố tại tuyến đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: LÊ HÙNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao việc Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố.

“Điều đáng biểu dương là cả hệ thống chính trị quận Liên Chiểu đã vào cuộc, từ các ban, ngành của quận đến lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ. Đặc biệt, quận còn huy động được lực lượng cán bộ hưu trí tham gia vào công tác kiểm soát dịch bệnh tại các điểm chốt”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, dù huy động tổng lực nhưng các lực lượng không thể phân bố đều khắp trên các mặt trận. Nếu cứ trải rộng như hiện nay, không thể có đủ lực lượng kiểm soát. Vì vậy, cần xác định một phường hay trong một khu dân cư chỉ có từ 1-3 lối ra, vào.

“Tùy theo lưu lượng tại mỗi địa phương, khu vực, chúng ta thiết lập chốt mềm cho phù hợp còn lại các lối khác thì đóng cứng", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị.

Song song đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương trang bị loa cầm tay cho các chốt kiểm soát Covid-19, đồng thời trang bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, trái sang) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Liên Chiểu chiều 1-8. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, trái sang) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Liên Chiểu chiều 1-8. Ảnh: LÊ HÙNG

“Song hành cùng công tác phòng, chống dịch, lực lượng công an phải chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; bảo đảm nắm địa bàn, nhất là những khu vực có các đơn vị kinh doanh, sản xuất nhưng tạm thời dừng hoạt động.

Ngoài ra, các địa phương phải nắm những hộ dân gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Trong trường hợp phát sinh nhiều ca F0 tại một địa phương thì quận phải quyết định phong tỏa cứng để ngăn dịch lây lan ra ngoài. Theo đó, địa phương chịu trách nhiệm cung ứng toàn bộ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con ở khu vực phong tỏa”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Kiểm tra tại chốt cửa ngõ ra, vào thành phố tại tuyến đường Tạ Quang Bửu và tuyến đường nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu phải chủ động phân luồng, giãn cách người và phương tiện để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, đặc biệt bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.