Phong tỏa cứng các điểm nguy cơ, củng cố trang thiết bị, nhân lực tại các chốt kiểm soát

.

Ngày 1-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại một số địa bàn, khu vực phong tỏa, nơi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 và các chốt kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê.

Lực lượng chức năng kiểm tra người dân ra vào tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG
Lực lượng chức năng kiểm tra người dân ra vào tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG

Tại các chốt kiểm soát, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các khu vực phong tỏa. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, nơi có các điểm phong tỏa cứng phải bảo đảm cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng lắp đặt các phương tiện, thiết bị cần thiết như lều bạt, ô che nắng… cho các lực lượng làm nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, phục vụ nhiệm vụ lâu dài.

Liên quan đến việc phát sinh các ca F0 trong quá trình thực hiện giãn cách, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương thực hiện phong tỏa cứng bên trong, trước mắt không để dịch bệnh lan rộng ra bên ngoài. Đồng thời cố gắng tạo ra vùng xanh (vùng thực hiện bình thường mới) ở bên ngoài. Trong các khu vực phong tỏa cứng, phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm tổ Covid-19 cộng đồng trong việc kiểm soát, không để người dân di chuyển qua lại trong khu dân cư.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên chủ động nắm tình hình các hộ dân trong khu vực giãn cách, phong tỏa, nhất là các hộ khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Tuyệt đối không để người dân bị đói, thiếu lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Chiều 1-8, kiểm tra thực tế tại quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương nghiên cứu bố trí chốt cứng và chốt mềm phù hợp từng khu vực, nhằm giảm tải cho lực lượng làm nhiệm vụ. “Điều đáng biểu dương là cả hệ thống chính trị quận Liên Chiểu đã vào cuộc, từ các ban, ngành của quận đến lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ. Đặc biệt, quận còn huy động được lực lượng cán bộ hưu trí tham gia vào công tác kiểm soát dịch bệnh tại các điểm chốt”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Tuy nhiên, dù huy động tổng lực nhưng các lực lượng không thể phân bố đều khắp trên các mặt trận. Nếu cứ trải rộng như hiện nay, không thể có đủ lực lượng kiểm soát. Vì vậy, cần xác định một phường hay trong một khu dân cư chỉ có từ 1-3 lối ra, vào.

“Tùy theo lưu lượng tại mỗi địa phương, khu vực, chúng ta thiết lập chốt mềm cho phù hợp còn lại các lối khác thì đóng cứng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị. “Song hành cùng công tác phòng, chống dịch, lực lượng công an phải chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; bảo đảm nắm địa bàn, nhất là những khu vực có các đơn vị kinh doanh, sản xuất nhưng tạm thời dừng hoạt động. Ngoài ra, các địa phương phải nắm những hộ dân gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Kiểm tra tại chốt cửa ngõ ra, vào thành phố tại tuyến đường Tạ Quang Bửu và tuyến đường nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu phải chủ động phân luồng, giãn cách người và phương tiện để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, đặc biệt bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 31-7, kiểm tra, làm việc với quận Sơn Trà để đánh giá tình hình phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND quận ra quyết định phong tỏa cứng 4 phường gồm: An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông. Trong 4 phường cần khoanh ra các khu vực có nguy cơ, đặc biệt là phường Nại Hiên Đông.

“Việc này thẩm quyền quyết định thuộc UBND quận trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố. Trong quá trình triển khai, cần bố trí đầy đủ lực lượng chốt chặn, tăng cường thêm nhân lực y tế để tập trung triển khai lấy mẫu trên diện rộng. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường lực lượng để tổ chức việc phong tỏa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tuyên truyền mạnh về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch; nguy cơ lây nhiễm tại các điểm nóng. Liên quan đến các nhu cầu cấp thiết của người dân, lãnh đạo quận Sơn Trà cần chủ động, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn của người dân trong khu vực phong tỏa, tuyệt đối không để người dân vì thiếu ăn, khó khăn mà vi phạm các quy định về phòng, chống dịch”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

* Sáng 1-8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) và chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang) cùng một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại 2 địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố. Riêng đối với các chợ, phải tăng cường công tác phòng, chống dịch, phân luồng ra vào bảo đảm giãn cách an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hai địa phương chuẩn bị sẵn bản đồ các điểm chốt kiểm soát theo địa bàn từng phường, xã và quận, huyện (ghi cụ thể chốt kiểm soát mềm, chốt kiểm soát cứng) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng bản đồ tổng thể. Hai địa phương phải bảo đảm phân bổ lực lượng trực làm nhiệm vụ tại các điểm chốt một cách khoa học, tránh để mỏng lực lượng, bỏ sót nhiệm vụ. Tại các chốt phải bố trí lều, bạt làm chỗ nghỉ tạm thời cho lực lượng làm nhiệm vụ…

* Ngày 1-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Sơn Trà. Đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị, bên cạnh các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại khu dân cư, trên trục đường chính, các lực lượng tích cực cơ động tuần tra, kiểm soát vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, người ra đường không cần thiết, vừa hỗ trợ xử lý các vụ việc vượt quá thẩm quyền của các chốt kiểm soát. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và gây mất an ninh trật tự.

PHAN CHUNG - LÊ HÙNG - LÊ QUANG VŨ - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.