Tạm dừng hoạt động tất cả 8 lò mổ gia súc, gia cầm

.

ĐNO - Hiện cả 8 lò mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đều đã tạm dừng hoạt động sau 4 ngày tăng công suất gấp 2-3 lần so với trước đó để phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân trong 7 ngày "ai ở đâu thì ở đó".

Chiều 17-8, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy xác nhận, quận quyết định tạm dừng hoạt động lò mổ Đà Sơn của Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng và lò mổ do bà Hà Thị Thanh Hoa (phường Hòa Khánh Bắc) làm chủ từ 8 giờ sáng 16-8.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong 8 lò mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn, 2 lò mổ nói trên được dự kiến hoạt động “3 tại chỗ” nhằm cung cấp thịt cho các siêu thị, siêu thị nhỏ trong 7 ngày tạm dừng tất cả hoạt động tại thành phố để tập trung phòng, chống Covid-19.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế và cân nhắc các điều kiện, UBND quận Liên Chiểu đã quyết định cho tạm dừng hoạt động 2 lò mổ này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, do 2 lò mổ trên dừng hoạt động nên bắt đầu từ 8 giờ sáng 16-8, tất cả 8 lò mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đều tạm dừng hoạt động.

Trước đó, từ rạng sáng 13-8 đến sáng sớm 16-8, 8 lò mổ đã cung cấp thịt 195 con bò, 5.948 con heo, 16.274 con gà, vịt  cho thị trường (tăng gấp 2-3 lần so với trước đó) phục vụ nhu cầu của nhân dân về tích trữ thịt sử dụng trong 7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.