Công bố quyết định về công tác cán bộ

.

ĐNO - Sáng 16-9, UBND thành phố tổ chức công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tham dự buổi công bố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (giữa); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa trái) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng công bố Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Đồng thời, công bố Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 13-9-2021 của UBND thành phố điều động ông Nguyễn Hà Bắc, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng kể từ ngày công bố quyết định;

Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 13-9-2021 của UBND thành phố điều động ông Nguyễn Hà Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Trần Phước Sơn, bà Ngô Thị Kim Yến và các ông Nguyễn Hà Bắc, Nguyễn Hà Nam đã được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới, xứng đáng với những nỗ lực, cống hiến trong thời gian vừa qua.

Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, sẽ tiếp tục cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa thành phố phát triển, nhất là trong thời điểm thành phố đang nỗ lực phòng, chống Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hà Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hà Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo quyết định của Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 để đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND thành phố trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam được thành phố tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ông Nguyễn Hà Nam phát huy những kết quả đạt được, tích cực tham mưu cho thành phố những chủ trương, quyết sách quan trọng trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBDN thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Bắc và ông Nguyễn Hà Nam. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Bắc (bên trái) và ông Nguyễn Hà Nam (bên phải). Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Nguyễn Hà Bắc sinh năm 1972, quê quán quận Ngũ Hành Sơn, trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Hà Bắc từng chức vụ Giám đốc Sở Công thương.

Ông Nguyễn Hà Nam sinh năm 1976, quê quán xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội), trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư Cầu đường; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Hà Nam từng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND thành phố.

TRỌNG HUY - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.