Hiệu quả hoạt động tình nguyện

.

Thời gian qua, gần 300 đoàn viên xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) luôn hăng hái, xông xáo, tiên phong trong công tác phòng, chống Covid-19.

Hai thành viên tổ phản ứng nhanh thôn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước) trao hàng cứu trợ tại nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hai thành viên tổ phản ứng nhanh thôn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước) trao hàng cứu trợ tại nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Khi Covid-19 bùng phát năm 2021, Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước thành lập 10 tổ phản ứng nhanh. Mỗi tổ 15 thành viên, đảm nhiệm hỗ trợ phòng, chống dịch ở một thôn. Các thành viên vừa tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19, vừa hỗ trợ nhân dân đi chợ, tiếp nhận và cấp phát hàng cứu trợ, phục vụ các hoạt động tuyên truyền, xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, vận động ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Tại nhà Văn hóa thôn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước), gần 10 thành viên tổ phản ứng nhanh tất bật phân loại nông sản vừa được cứu trợ. Anh Lê Viết Thạnh vừa làm vừa chia sẻ, tất cả đoàn viên trong thôn đều tình nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, từ tuyên truyền vận động đến trợ giúp các đối tượng yếu thế.

Trong khi đó, các thành viên tổ phản ứng nhanh thôn Miếu Bông thường xuyên trực gác tại khu phong tỏa trong thôn; hằng ngày đem hàng cứu trợ trao tại nhà và hỗ trợ đi chợ cho từng hộ, đồng thời sử dụng xe máy cá nhân chở thiết bị phóng thanh đi tuyên truyền lưu động kết hợp chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Bí thư Chi đoàn thôn Miếu Bông Trần Thị Thu Hà bày tỏ: “Bất cứ lúc nào, hễ bà con nhân dân có nhu cầu là chúng tôi nhanh chóng đến hỗ trợ và thường xuyên nhắc nhở mọi người tuân thủ thông điệp 5K”.

Ở thôn Cồn Mong trước đây có 60 hộ dân nằm trong khu phong tỏa, ngày nào cũng được các thành viên tổ phản ứng nhanh trao hàng cứu trợ tại nhà và đi chợ theo nhu cầu một cách ân cần, chu đáo. “Mới đây, khi trong thôn có người đau ốm nặng, các bạn trẻ kịp thời hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện”, Trưởng thôn Cồn Mong Nguyễn Hà cho biết.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước Trần Văn Thọ, gần 300 đoàn viên trên địa bàn luôn hăng hái, xông xáo, tiên phong trong công tác phòng, chống Covid-19, quyết chung tay góp sức ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã phát động mô hình “Thu gom ve chai” từ năm 2018, được cả 10 chi đoàn khu dân cư trong xã hưởng ứng. Mỗi tháng 2 lần, các chi đoàn tổ chức đi thu gom ve chai và các loại rác thải còn khả năng tái chế, bán gây quỹ nhân ái để hỗ trợ hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hồ Thị Láng (thôn Cồn Mong) - phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con nhỏ, nhiều lần được chi đoàn thôn Cồn Mong hỗ trợ kinh phí mua gạo từ kết quả hoạt động thu gom ve chai. Theo chị Láng, quà tặng của chi đoàn thôn không chỉ có giá trị vật chất, mà còn động viên chị thêm cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng tâm trạng, ông Phan Mạnh Thông (thôn Nhơn Thọ 2) cho biết, ông già yếu, neo đơn, năm nào cũng được chi đoàn đến thăm và trao tiền hỗ trợ…

Từ kết quả thu gom ve chai, nhiều trường hợp hoạn nạn, khuyết tật, đau ốm dài ngày cũng được các chi đoàn hỗ trợ kịp thời. Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước xác định đây là việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước Nguyễn Bút cho rằng, hoạt động thu gom ve chai của tuổi trẻ xã không chỉ có tác dụng về an sinh xã hội mà còn góp phần làm sạch đẹp môi trường và thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.