Rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình mới

.

ĐNO - Quận Thanh Khê cần kiểm tra, rà soát các quy định, quy chế làm việc phù hợp với tình hình mới, khi thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Lê Minh Trung tại buổi kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại quận Thanh Khê. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Lê Minh Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Lê Minh Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung, việc xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc mới có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Phải nắm vững, nắm chắc địa bàn, sát thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là sau đợt dịch lần thứ 4 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung yêu cầu quận Thanh Khê thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân; chú trọng công tác tiếp và giải quyết đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện. Theo đó, không được có định kiến với trường hợp đơn kéo dài. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận, quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau dịch.

Quận Thanh Khê quan tâm, thực hiện tốt việc công khai chế độ, chính sách đối với người lao động…

Theo báo cáo của quận Thanh Khê, qua 2 năm triển khai QCDC ở cơ sở đã huy động được mọi nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC, thường xuyên nắm tình hình thực hiện tại cơ sở. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của quận đạt trên 99%; đã rút ngắn 110 thủ tục hành chính với hơn 300 ngày làm việc được cắt giảm.

Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, vướng mắc như việc thực hiện QCDC ở cơ sở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp đòi hỏi từ thực tiễn. Thời gian tới, quận Thanh Khê sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện pháp lệnh, nghị định về thực hiện QCDC ở cơ sở.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.