Sẵn sàng phòng, chống bão lụt

.

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố phối hợp chặt chẽ các đơn vị quân đội, công an, sẵn sàng đương đầu mọi gian nan, nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, khắc phục nhanh chóng hậu quả do thiên tai gây ra.

Dân quân thường trực phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và các lực lượng quân đội, công an diễn tập cứu kéo tàu thuyền của ngư dân vào bờ với tình huống bão lũ xảy ra trên biển. (Ảnh chụp khi chưa có Covid-19)Ảnh: ANH ĐỨC
Dân quân thường trực phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và các lực lượng quân đội, công an diễn tập cứu kéo tàu thuyền của ngư dân vào bờ với tình huống bão lũ xảy ra trên biển. (Ảnh chụp khi chưa có Covid-19). Ảnh: ANH ĐỨC

Để chủ động phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị LLVT và địa phương thường xuyên được chú trọng nhằm nâng cao tính chủ động trong các mặt để nắm chắc diễn biến mưa bão, dự lường hậu quả xấu có thể xảy ra, triển khai kịp thời các biện pháp “phòng” để chủ động “chống” khi  bão đổ bộ vào địa bàn. Ngay khi có dự báo bão lụt, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực gác, sẵn sàng triển khai lực lượng cơ động, ứng cứu kịp thời mọi tình huống. Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ các địa phương tích cực giúp nhân dân di dời tài sản, tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, đưa người đến nơi an toàn. Lực lượng dân quân các phường, xã trực gác 24/24 giờ tại các kênh mương, hồ đập thủy lợi, sẵn sàng bảo vệ sự an toàn của các công trình.

Từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống bão lụt cụ thể, sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với địa phương điều động lực lượng đúng nơi, đúng chỗ trong phòng, chống và khắc phục hậu quả sau bão, sửa chữa đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh trường học, giúp nông dân thu hoạch lúa, hoa màu bị ngập trong nước. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh, thu gom hàng chục tấn rác thải các tuyến đường ven biển, giúp các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Thiếu tá Trần Minh Thảo, Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nói: “Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ đội cứu hộ cứu nạn các cơ quan, đơn vị được huấn luyện thành thục kỹ năng bơi lội và cứu người bị nạn, cách sử dụng, điều khiển ca nô, máy đẩy trên sông, qua đó vận dụng kiến thức vào cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ rất hiệu quả”. Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ thường xuyên luyện tập các phương án giúp nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ ngập úng sâu, biển xâm thực, sạt lở đất; chằng chống nhà cửa, tổ chức các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển. Bộ chỉ huy đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm phao cứu sinh, áo phao, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện ca nô, máy đẩy, các loại xe máy sẵn sàng cơ động cho phòng, chống bão lụt, dự trữ hàng tấn lương thực, thực phẩm cứu trợ cho nhân dân sau bão. Sự chuẩn bị tích cực, chủ động từ sớm giúp các cơ quan, đơn vị ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trong cơn bão số 5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tổ chức giúp nhân dân quận Sơn Trà, Thanh Khê chằng chống nhà cửa, di dời nhân dân các vùng ngập lụt phường Tam Thuận đến nơi an toàn. Đối với các hộ dân phải đi cách ly, giãn dân để chống dịch, bộ đội vận chuyển hàng trăm bao cát đến chằng chống từng nhà, bảo đảm để người dân yên tâm cách ly. Bên cạnh đó, trước khi bão đổ bộ, dân quân đưa hàng trăm người dân các xã thấp trũng Hòa Nhơn, Hòa Tiến, các vùng núi có nguy cơ sạt lở tại Hòa Bắc, Hòa Ninh đi trú tránh kịp thời, chặt tỉa cây xanh bảo vệ các trường học, giúp nông dân thu hoạch hàng trăm tấn  lúa, hoa màu.

Vừa chống dịch, vừa chống bão, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn xung kích trên tuyến đầu, là điểm tựa vững chắc của chính quyền và nhân dân trong mọi khó khăn, thử thách. Xác định phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu” thời bình của quân đội nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, cùng các lực lượng sẵn sàng xả thân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Trước tình hình bão lũ có khả năng xảy ra liên tục trên địa bàn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, thường xuyên khảo sát khu vực trọng yếu, các vùng ven sông, ven biển, hồ đập lớn như Đồng Nghệ, An Trạch, Hòa Trung có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất hậu quả do bão lụt xảy ra”.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.