Điểm sáng trong phong trào thi đua

.

Mặt trận quận Hải Châu là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành quả chung trong xây dựng quận Hải Châu ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, xứng tầm là quận trung tâm thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3, từ trái sang) trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Mặt trận quận Hải Châu giai đoạn 2016-2020. Ảnh: T.H
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3, từ trái sang) trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Mặt trận quận Hải Châu giai đoạn 2016-2020. Ảnh: T.H

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Võ Thành Trung khẳng định, để có được những kết quả trên là sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể, nhân dân địa phương. Giai đoạn 2016-2021, Mặt trận quận triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình thành phố “4 an”. Các mô hình được triển khai cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế như: “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch, đẹp”; “Đốt vàng mã trong thùng và không rải gạo muối ra đường” do Ủy ban MTTQ quận xây dựng; mô hình “Đường xanh, hè phố sạch”, “Chống rác thải nhựa”, “ “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Tiếng loa an ninh”, “Khu phố bình yên”, “Camera giám sát an ninh”... đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong từng địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các  đoàn thể chính trị - xã hội quận Hải Châu ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp của quận đã tổ chức hơn 1.000 cuộc giám sát; chủ trì tổ chức 20 hội nghị phản biện các văn bản dự thảo của chính quyền; tham gia góp ý 25 văn bản dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Trung ương, địa phương. Ngoài ra, Mặt trận các cấp chủ động phối hợp chính quyền tổ chức hơn 160 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ghi nhận hơn 1.370 ý kiến đóng góp gửi đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng cho người dân. Công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân luôn được chú trọng thực hiện…

Mặt trận phường Hòa Cường Bắc là điểm sáng trong phong trào thi đua của quận. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Phương chia sẻ, phường có 40 Ban công tác Mặt trận KDC với 100% trưởng ban là đảng viên nên việc triển khai các chủ trương, chính sách có nhiều thuận lợi, mang lại hiệu quả cao.

“Trong đợt dịch vừa qua, riêng Mặt trận phường đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin với số tiền hơn 330 triệu đồng; vận động hỗ trợ 1.064 suất quà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn; trao học bổng tiếp sức đến trường cho 81 học sinh, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh con hộ nghèo… Trong 5 năm qua, phường luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”. “Sự nỗ lực của Mặt trận cơ sở, đặc biệt là các Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư trên địa bàn đã góp vào thành quả chung của công tác Mặt trận, từ đó tạo nên sự đồng thuận, san sẻ trong nhân dân”, bà Phương nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 Mai Thị Thúy Vân chia sẻ, để làm tốt công tác, Mặt trận phường luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, việc chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách được quan tâm thường xuyên, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Ông Võ Thành Trung cho biết, thời gian đến, Mặt trận các cấp quận Hải Châu sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Mặt trận cấp trên giao. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ sinh kế, chăm lo tốt cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người bị ảnh hưởng Covid-19. Đồng thời, Mặt trận quận tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc giải quyết những kiến nghị, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Với thành tích đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021, Mặt trận quận Hải Châu vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong giai đoạn 2016-2021, Mặt trận quận Hải Châu và các tổ chức thành viên đã vận động 25 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó xây mới và sửa chữa hơn 550 nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ 252 hộ phát triển kinh tế với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho trên 6.000 lượt học sinh, sinh viên với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai hơn 2,5 tỷ đồng. Trong phòng, chống Covid-19, Mặt trận các cấp trên địa bàn quận kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống Covid-19 với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.