18 tác phẩm đoạt Giải báo chí tuyên truyền về thành phố năm 2021

.

* Báo Đà Nẵng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2021

ĐNO - Sáng 20-12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Quang Thanh (thứ 4 phải sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Quang Thanh (thứ 4 phải sang) trao tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG

Qua hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại thuộc 3 nhóm đề tài “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, đề án “Chuyển đổi số”, tuyên truyền về “Công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố”.

Các tác phẩm dự thi gồm nhiều thể loại: bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ký chân dung, phóng sự ảnh, bài phản ánh… thuộc 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

Trong 115 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban tổ chức chọn 18 tác phẩm tiêu biểu của 3 nhóm đề tài để trao giải, trong đó có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Báo Đà Nẵng có 2 tác phẩm đoạt Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2021, gồm: tác phẩm “20 ngày “ai ở đâu thì ở đó” - Dấu ấn chống dịch của Đà Nẵng” của nhóm tác giả Diệu Minh - Lê Hùng - Khánh Hòa - Huỳnh Nhung - Thanh Huyền đoạt giải Nhất và “Ở tuyến đầu chống dịch” của tác giả Ngọc Phú đoạt giải Nhì.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Thu Phương (thứ 4 trái sang) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tuyên truyền thành phố năm 2021. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Thu Phương (thứ 4, trái sang) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tuyên truyền thành phố năm 2021. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thu Phương khẳng định: “Giải báo chí tuyên truyền về thành phố năm 2021 đáp ứng những mong đợi đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố; cổ vũ, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố đồng thuận, chung tay vào việc thực hiện chính sách, chủ trương”.

Tại buổi lễ, có 15 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 7 tập thể và 5 cá nhân được Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 đợt 4, đặc biệt từ ngày 27-4 đến ngày 15-5. Báo Đà Nẵng vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.