Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "3 hơn"

.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “3 hơn” tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, được nhân dân quận Hải Châu hưởng ứng, tạo sự thay đổi tích cực trên địa bàn; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quận phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đoàn viên thanh niên phường Thạch Thang phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, góp phần thực hiện cuộc vận động “3 hơn”  trên địa bàn quận.Ảnh: VĂN HOÀNG
Đoàn viên thanh niên phường Thạch Thang phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, góp phần thực hiện cuộc vận động “3 hơn” trên địa bàn quận. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hưởng ứng cuộc vận động “3 hơn” (Sạch đẹp hơn, An toàn hơn, Văn minh, lịch sự hơn) do Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu phát động, ngay từ đầu năm, Quận Đoàn đã đưa nội dung “Sạch đẹp hơn” vào bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn. Đồng thời triển khai để 13 Đoàn phường đẩy mạnh ra quân vệ sinh môi trường, làm mới các bảng quảng cáo; tuyên truyền người dân dán quảng cáo đúng quy định. Ngoài ra, Quận Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai nhiều mô hình sáng tạo như: ngôi nhà của pin, khu dân cư phân loại rác thải, chợ giảm túi nilon, tuyến đường thanh niên tự quản, góc xanh thanh niên...

Bí Thư Quận Đoàn Hải Châu Nguyễn Thanh Phong cho biết, trong năm, Quận Đoàn đã tổ chức ra quân 31 đợt xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định với hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh và làm mới 149 bảng quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, để việc dọn dẹp, xóa bỏ các quảng cáo, rao vặt sai quy định đạt hiệu quả rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Thời gian đến, Quận Đoàn sẽ tiếp tục ra quân, triển khai nhiều mô hình góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “3 hơn”, duy trì mỹ quan đô thị, làm cho đường phố sạch, đẹp hơn.

Tại phường Hòa Thuận Tây, UBND phường đã chỉ đạo ban quản lý các nhà sinh hoạt cộng đồng phát loa di động các nội dung thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “3 hơn” đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các nội dung như: giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, phân loại rác thải tại nguồn, văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực và tệ nạn xã hội, tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư…

Bên cạnh đó, phường xây dựng văn hóa cán bộ, công chức với quan điểm đạo đức của cán bộ, công chức; sự xuất sắc trong công việc và tận tụy trong phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động hành chính của UBND phường. Phường Hòa Thuận Tây còn phát động phong trào “Giờ đọc sách”; “Giờ tập thể dục - thể thao”; phối hợp với Ủy ban MTTQ phường xây dựng và triển khai mô hình “Khu dân cư nói không với đốt vàng mã”, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn…

Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây Võ Lê Anh cho hay, cuộc vận động “3 hơn” là chủ trương lớn của Quận ủy Hải Châu được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, phường đã triển khai, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện các kế hoạch; chỉ đạo từng bộ phận, cụ thể hóa từng tiêu chí tương ứng với nhiệm vụ chuyên môn. Địa phương luôn bám sát, xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo đặc thù riêng phường Hòa Thuận Tây với người dân là chủ thể thông qua cuộc vận động “3 hơn”.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hải Châu, qua cuộc vận động “3 hơn”, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp được bảo đảm; hạ tầng, cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn, an ninh trật tự được chú trọng hơn… Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận và phường thực hiện tốt Bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách tại các cơ sở mua sắm, ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bảo đảm văn minh thương mại…

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng đánh giá, trong năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động triển khai, thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động “3 hơn”. Tuy nhiên, cuộc vận động vẫn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo, lồng ghép với các chỉ tiêu, phong trào thi đua toàn diện, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và có sức lan tỏa; tạo sự chuyển biến và đạt một số kết quả, hiệu quả thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.