Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố:

Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo hơn 49 tỷ đồng

.

ĐNO - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, sáng 8-1, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao kết quả hoạt động của hội và khẳng định, nguồn lực vận động hơn 49 tỷ đồng trong năm 2021 để thực hiện các hoạt động nhân đạo thể hiện rõ tâm huyết, sự năng động, sáng tạo của các cấp hội.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em năm 2021 của Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ hai, trái sang) trao cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em năm 2021 của Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Trong năm 2021, các chương trình mang dấu ấn riêng của hội như: “Mái ấm tình người”, “Nồi cháo tình thương”, “Viết tiếp ước mơ”, “Vòng tay nhân ái”; các chương trình trao học bổng, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả cao, đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội của thành phố, nhất là trong giai đoạn khó khăn do Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động; nỗ lực phát triển, mở rộng quan hệ với các nhà tài trợ nhằm vận động nguồn quỹ bảo đảm thực hiện các chương trình hoạt động trong năm 2022; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trẻ em; chú trọng giám sát, tiếp nhận, thu thập thông tin để có kiến nghị, đề xuất cơ quan thẩm quyền can thiệp, giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em...

“Trước mắt, đề nghị hội tập trung vận động các nguồn lực cùng thành phố chăm lo cho trẻ em hộ nghèo, gia đình khó khăn cùng các đối tượng yếu thế được đón Tết đầm ấm, vui tươi”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, hội tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em cùng các chủ trương, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thực hiện đề án Xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tích cực đóng góp ý kiến cho các cơ quan chức năng về việc thực hiện các hoạt động liên quan quyền trẻ em; thường xuyên phối hợp giám sát, phát hiện, hỗ trợ tư vấn và kiến nghị các cơ quan, chức năng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quyền trẻ em...

Dịp này, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố được Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em năm 2021; 21 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; 20 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.