Đề phòng thời tiết nguy hiển trên biển

.

ĐNO - Sáng 4-8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên vùng biển Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay (4-8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,3 độ vĩ bắc, 115,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ và đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực phía bắc vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên ngày và đêm nay (4-8), ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.  

Trong sáng 4-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã gửi Thông báo số 20/TB-PCTT về tin thời tiết nguy hiểm trên biển (vùng biển Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8) và đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thông báo kịp thời cho các chủ phương tiên, tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển biết tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động quản lý tàu thuyền ra khơi; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và những thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.