Chính trị - Xã hội

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Đà Nẵng

08:46, 26/09/2022 (GMT+7)

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10) tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa, truyền tải thông điệp về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, lấy trẻ em làm trung tâm; thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và sự chủ động tham gia của cộng đồng, đặc biệt là học sinh trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, trong tháng 10-2022, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức cuộc thi truyền hình (gameshow) “Chiến thắng internet: Cùng em đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu” với sự tham gia của các học sinh đại diện cho 5 trường THCS ở khu vực ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại 5 quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu (mỗi quận 1 trường). Sau đó, các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức giải chạy tiếp sức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu dọc bãi biển Mỹ Khê với sự tham gia của 1.000 người là học sinh từ 6-18 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và phụ huynh, người dân, du khách ở 2 cự ly chạy phong trào (3km) và chạy chuyên nghiệp (15km).

NAM TRÂN

.