Hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ khắc phục sạt lở đất, đá ở nghĩa trang Hòa Sơn

.

ĐNO - Bên cạnh hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315 thuộc Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động 519 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương tham gia khắc phục tình trạng sạt lở đất, đá tại nghĩa trang Hòa Sơn từ ngày 20-10 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lực lượng vũ trang ra quân khắc phục thiệt hại sạt lở đất, đá ở nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: PV
Các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lực lượng vũ trang ra quân khắc phục thiệt hại sạt lở đất, đá ở nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: PV

Theo đó, trong chiều 20-10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Sư đoàn 315 huy động gần 800 cán bộ, chiến sĩ triển khai thu dọn, chuẩn bị mặt bằng, đường di chuyển phương tiện cơ giới... để tiến hành khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, đá tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm; tích cực, tự giác trong công việc được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Do phần lớn công việc khắc phục thiệt hại sạt lở đất, đá ở nghĩa trang Hòa Sơn đòi hỏi phải tiến hành cẩn trọng bằng phương pháp thủ công nên sự có mặt của các lực lượng vũ trang sẽ giúp cho công tác khắc phục thiệt hại được đẩy nhanh và hiệu quả. Ảnh: PV
Do phần lớn công việc khắc phục thiệt hại sạt lở đất, đá ở nghĩa trang Hòa Sơn đòi hỏi phải tiến hành cẩn trọng bằng phương pháp thủ công nên sự có mặt của các lực lượng vũ trang sẽ giúp cho công tác khắc phục thiệt hại được đẩy nhanh và hiệu quả. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, từ sáng 21-10, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các hướng, nhất là 6 vị trí có đất, đá sạt lở, vùi lấp mộ.

Bên cạnh gần 800 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công tại hiện trường hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tham gia khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, đá tại nghĩa trang Hòa Sơn trong những ngày đến.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.