Thời sự và bàn luận

Chung sức trẻ vì thành phố văn minh, hiện đại

07:46, 17/10/2014 (GMT+7)

Cùng với sự phát triển của tuổi trẻ cả nước, những năm qua, các thế hệ thanh niên Đà Nẵng đã khẳng định là thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiệt tâm và tri thức mới với tư duy năng động, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì thành phố Đà Nẵng thân yêu.

Qua 18 năm kể từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, đội ngũ thanh niên thành phố đã có bước trưởng thành nhanh chóng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố, nhất là trong giai đoạn 2010-2014, nhiệm kỳ V của Hội LHTN thành phố.

Thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới, cùng với những thời cơ, thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những chính sách tăng cường chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác thanh niên; Chương trình hành động số 31 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 25; Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chiến lược phát triển thanh niên thành phố đến năm 2020… đã tạo môi trường và tiền đề quan trọng cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong đó, tăng cường các hoạt động của Hội LHTN là nhân tố quan trọng để tập hợp các bạn trẻ chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội thuộc Hội LHTN thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ 3 cuộc vận động lớn trong các tầng lớp thanh niên thành phố: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”… đã tạo cho thanh niên nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, lao động sáng tạo, hăng hái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, có gần 8.700 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng; gần 2.900 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề miễn phí để có cơ hội tiếp cận việc làm… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có những cách làm hay, sáng tạo để giúp thanh niên tham gia phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, như mô hình: “Giúp nhau lập nghiệp”; “Tổ góp vốn xoay vòng”; “Tiết kiệm tích lũy”…

Trong các hoạt động chính trị - xã hội, thanh niên Đà Nẵng có những chương trình như: “Khi Tổ quốc cần”; “Vì Trường Sa thân yêu”; “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”; “Đêm hội tòng quân”…; cũng như các hoạt động phòng chống tội pham, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, văn hóa giao thông… Qua những chương trình, hoạt động đó, biết bao bạn trẻ đã không quản khó khăn, vất vả tham gia hành quân cùng các chiến sĩ quân đội về với người dân những vùng khó khăn trong công tác cứu hộ vào những ngày bão lũ và các chiến dịch tình nguyện hè của Đoàn; thăm, tặng quà các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Huy động các nguồn lực xã hội trên 15 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, xây nhà nhân ái, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Đặc  biệt, hơn 5.000 bạn trẻ Đà Nẵng đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong nhiệm kỳ qua, 135.000 lượt thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo và thu được gần 105.000 đơn vị máu, đủ cung ứng cho công tác cấp cứu, điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Đó chỉ là những ví dụ điển hình về sự đóng góp của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Còn rất nhiều phần việc mà thanh niên thành phố đã tham gia xây dựng, đóng góp sức người, tài chính, chất xám để thành phố có được diện mạo như hôm nay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong chặng đường phía trước…

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN thành phố tiếp tục chủ động định hướng, khơi dậy tính sáng tạo của tuổi trẻ, giúp thanh niên tự khẳng định mình để tham gia xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Do đó, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ này phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Phải xây dựng Hội LHTN thành phố vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; tạo động lực phát triển các tổ chức thanh niên cơ sở; tăng cường đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và sức trẻ của thanh niên, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp…, để tuổi trẻ Đà Nẵng thực sự xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

CHUNG ANH

.