Thời sự và bàn luận

Phát huy truyền thống cựu chiến binh

07:47, 05/12/2014 (GMT+7)

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) đã ra quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam.

Trải qua 25 năm phát triển, các thế hệ CCB Việt Nam nói chung và các CCB ở Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng củng cố mối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu tập hợp và xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của thành phố. Hội CCB thành phố xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân thành phố.

25 năm qua, Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng hoạt động, tổ chức Hội lớn mạnh không ngừng qua từng năm với 4.000 hội viên ban đầu đã lên hơn 18.000 hội viên hiện nay, trong đó có gần 8.000 hội viên đang tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều chủ trương đúng đắn, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nét nổi bật trong các hoạt động của CCB Đà Nẵng là luôn gắn các cuộc vận động lớn của Đảng bộ, chính quyền thành phố với các hoạt động hướng về cơ sở của Hội, như việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện tốt dân chủ cơ sở; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác hòa giải ở cơ sở, giáo dục thanh - thiếu niên hư, xóa đói giảm nghèo…; đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác để cùng giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư…

Những năm qua, cùng với các tổ chức đoàn thể và chính trị xã hội khác trên địa bàn thành phố, Hội CCB thành phố Đà Nẵng luôn phát huy bản chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong đời thường, tích cực tham gia các chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Ngày Vì người nghèo…

Đặc biệt,  CCB Đà Nẵng là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy trong việc giáo dục, chăm sóc thế hệ trẻ, qua đó đã giúp đỡ, động viên rất nhiều trường hợp học sinh bỏ học quay lại trường, lớp; giúp hướng nghiệp nhiều trường hợp khác để các em có thể vững tâm vào đời…

Những năm qua, Hội CCB thành phố đã tổ chức nhiều cuộc thi đua cùng nhiều chương trình hành động thiết thực, trong đó phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền từ cơ sở đến thành phố.

Bên cạnh đó, CCB các cấp hội trên địa bàn thành phố đã giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các hoạt động xã hội như: đi tìm đồng đội, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng…, tạo được hiệu quả xã hội rộng lớn, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Với những đóng góp đó, những năm qua, Hội CCB thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự đóng góp của các cấp Hội CCB thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng thương hiệu Thành phố đáng sống của Đà Nẵng.

Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, đồng hành với công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, trước nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, với truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, với bản lĩnh được tôi luyện vững vàng, cựu mà không cũ, Hội CCB thành phố sẽ phát huy tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, ra sức xây dựng hội phát triển vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

CHUNG ANH

.