Ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5: Khách tham quan các điểm du lịch còn khiêm tốn

.

ĐNO - Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ghi nhận tại một số khu, điểm vui chơi trên địa bàn thành phố sau khi có văn bản của UBND thành phố cho phép một số cơ sở kinh doanh, khu điểm du lịch, khu di tích danh lam thắng cảnh (trừ các hoạt động trong nhà) hoạt động nên một số khu, điểm du lịch đã bắt đầu đón khách trở lại…

Ngay từ sáng, nhiều người dân địa phương đã lên bán đảo Sơn Trà dã ngoại sau khi hoạt động kiểm soát lên Sơn Trà được tạm dừng. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ.
Ngay từ sáng, nhiều người dân địa phương đã lên bán đảo Sơn Trà dã ngoại sau khi hoạt động kiểm soát lên Sơn Trà được tạm dừng. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm 30-4, nhiều người dân địa phương và du khách đã chạy xe lên bán đảo Sơn Trà để tham quan, dã ngoại. Bà Trần Thị Vui, trú phường An Hải Bắc chia sẻ: "Hôm nay, bán đảo Sơn Trà mở cửa trở lại nhân ngày nghỉ nên con trai bà đưa các cháu lên Sơn Trà để vui chơi, ngắm cảnh. Lên đây thiên nhiên thoáng đãng, dù có nhiều người nhưng mỗi gia đình ở cách xa nhau, không tụ tập đông người nên cũng yên tâm phần nào…".

Người dân địa phương dừng chơi, ngắm cảnh ven đường tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ.
Người dân địa phương dừng chơi, ngắm cảnh ven đường tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống Covid-19. Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban quản lý Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cho biết, tại thời điểm hiện nay, di tích đang mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, tuy nhiên, vẫn còn tâm lý lo ngại dịch bệnh, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cũng là ngày đầu di tích mở cửa trở lại nên nhiều người chưa biết được thông tin nên còn khá ít khách.

Trong ngày đầu tiên mở cửa đón kkhách trở lại, Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn có rất ít khách ghé thăm. Ảnh chụp trưa 30-4. Ảnh: THU HÀ
Trong ngày đầu tiên mở cửa đón kkhách trở lại, lượng khách đến tham quan Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn khá khiêm tốn. Ảnh chụp trưa 30-4. Ảnh: THU HÀ

Song song với hoạt động mở cửa trở lại, Ban quản lý Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn còn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như trang bị phòng hộ, đeo khẩu trang, nước rửa thay sát khuẩn, đo thân nhiệt bảo đảm giãn cách…

Tuy vui chơi, nhưng nhiều người cũng lo ngại dịch bệnh nên giữ khoảng cách với nhau. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ.
Tuy vui chơi, nhưng nhiều người cũng lo ngại dịch bệnh nên giữ khoảng cách với nhau. Ảnh chụp sáng 30-4. Ảnh: THU HÀ.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Na Hills, trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại đón khách khu du lịch đã đón khoảng 1.200 lượt khách đến tham quan vui chơi, chủ yếu là người dân địa phương. Tại đây, các hoạt động kiểm soát, phòng chống dịch được thực hiện khá chặt chẽ như đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách...

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, khu du lịch Bà Nà Hills cũng có khá đông lượng khách ghé thăm quan. Ảnh chụp ngày 30-4, Khu du lịch Sun World Bà Nà hills cung cấp.
Trong ngày đầu mở cửa trở lại, khu du lịch Bà Nà Hills cũng có khá đông lượng khách ghé thăm quan. Ảnh chụp ngày 30-4, Khu du lịch Sun World Bà Nà hills cung cấp.

Tại khu vực biển Mỹ Khê, ghi nhận trong buổi chiểu 30-4 cũng có khá đông người dân địa phương đến vui chơi, tắm biển, chơi thể thao...

Nhiều người dân địa phương chọn vui chơi, tắm biển tại các bãi biển. Ảnh chụp chiều 30-4. Ảnh; THU HÀ
Nhiều người dân địa phương chọn vui chơi, tắm biển tại các bãi biển. Ảnh chụp chiều 30-4. Ảnh; THU HÀ

Trong khi đó, ông Triều Thịnh, Phó Giám đốc điều hành Công viên Suối khoáng nóng Núi thần tài cho hay hiện khu du lịch này vẫn tạm dừng các hoạt động phục vụ khách du lịch đến hết lễ để nâng cấp, bổ sung thêm một số hạng mục, dịch vụ phục vụ du khách khi dịch bệnh được khống chế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương cho hay, dịp lễ năm nay diễn ra trong thời điểm Chính phủ và các địa phương đang từng bước thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội phòng Covid-19 nên dự kiến sẽ có khoảng 5.800 lượt khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 650 lượt (là khách lưu trú trước thời điểm 28-3-2020), giảm 99,5%, khách nội địa ước đạt 5.150 lượt, giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019.

THU HÀ

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.