Thông xe cầu vượt nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

.

ĐNO - Đúng 6 giờ sáng 14-7, đồng loạt các loại phương tiện được lưu thông trên cầu vượt tuyến đường 2 Tháng 9 tại nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý để ra, vào trung tâm thành phố. 

 

Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ 

Sáng 14-7, hoạt động giao thông trên cầu vượt nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý diễn ra an toàn và đúng quy định. Các phương tiện đều lưu thông theo những biển báo, hướng đi đã được lắp đặt. Một số tuyến đường dọc theo cầu Trần Thị Lý chỉ lưu thông một chiều.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, các lực lượng chức năng như công an, thanh tra giao thông đã túc trực và hướng dẫn các phương tiện lưu thông lên cầu vượt; đồng thời ngăn các phương tiện đi sai làn đường, phần đường…

Được biết, từ 14-7, sau khi cho phép các phương tiện lưu thông trên cầu vượt, thành phố sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua nút giao thông Duy Tân - 2 Tháng 9, Duy Tân - Núi Thành, thay vào đó xe cộ có thể lưu thông theo hướng Núi Thành - Tiểu La (hoặc Nguyễn Sơn Trà) - 2 Tháng 9 - cầu vượt - 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài (hoặc Bình Minh 6) - Núi Thành.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho hay, việc đưa cầu vượt vào sử dụng trong thời điểm này nhằm giúp phân luồng giao thông, phục vụ thi công phần hầm và phần vòng xuyến của nút giao thông này.

Sau khi bố trí lực lượng hướng dẫn người dân lưu thông qua cầu vượt, đến 9 giờ cùng ngày, Ban quản lý tiến hành ngăn đường cấm lưu thông qua nút Duy Tân - 2 Tháng 9 để triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.

Đồng thời, Ban quản lý sẽ thông tin cụ thể về các tuyến đường được phép lưu thông để người dân nắm rõ nhằm tránh sự bất tiện cho các phương tiện khi qua lại khu vực này.

Người dân tham gia lưu thông trên cầu vượt, sáng ngày 14-7. Ảnh:THÀNH LÂN
Người dân tham gia lưu thông trên cầu vượt tuyến đường 2 Tháng 9 vào sáng ngày 14-7. Ảnh:THÀNH LÂN
Các loại ô-tô cũng đã được phép lưu thông trên cầu vượt trong sáng 14-7. Ảnh: THÀNH LÂN
Các loại ô-tô được phép lưu thông trên cầu vượt trong sáng 14-7. Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng chức năng hướng đẫn, điều tiêt giao thông lên cầu trong sáng 14-7. Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng chức năng hướng dẫn, điều tiết giao thông lên cầu vượt trong sáng 14-7. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu vượt được phân chia 2 làn giao thông. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu vượt được phân chia hai làn giao thông. Ảnh: THÀNH LÂN
Một người dân đi thể dục bằng xe đạp, tham gia lưu thông trên cầu vượt sáng 14-7. ảnh: THÀNH LÂN
Người dân tham gia lưu thông trên cầu vượt sáng 14-7. Ảnh: THÀNH LÂN

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý được khởi công ngày 29-3-2020, với tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành dự án.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt; cấp công trình độc lập trong dự án: cầu, hầm, đường giao thông cấp 2. Đây là công trình giao thông có thiết kế nút giao khác mức, gồm 3 tầng là cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui. Cụ thể, tầng mặt đất bố trí đảo xuyến, tầng ngầm bố trí hầm và tầng trên cùng bố trí cầu vượt 5 nhịp.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.