Du lịch

5 tháng đầu năm 2010

Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 68%

07:22, 31/05/2010 (GMT+7)

Ngày 28-5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thường kỳ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố để thông báo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2010, trao đổi một số vấn đề liên quan đến thành phố Đà Nẵng mà các cơ quan báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, thông báo chính thức của thành phố về sự việc xảy ra tại Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đồng chí Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp báo.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5-2010 ước đạt 1.052,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.815,3 tỷ đồng, đạt 36,9% kế hoạch năm, tăng 20,1% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, công nghiệp Trung ương tăng 15,3%; công nghiệp địa phương tăng 21,7% (dân doanh tăng 22,6%) và công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29%. Giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm tháng 5-2010 ước đạt 103 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 354 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm. Về công tác bảo vệ rừng, do thời tiết nắng nóng bất thường nên đã xảy ra 9 vụ cháy rừng trên địa bàn làm thiệt hại 56,15ha rừng sản xuất, trong đó có 48,45ha rừng trồng keo, bạch đàn tái sinh và 7,7ha cỏ tranh, lau lách, cây bụi.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5-2010 ước đạt 2.659,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.721,6 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm, tăng 26,4% so với cùng kỳ 2009. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2010 tăng 0,28% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tháng 5-2010 ước đạt 93 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 443,3 triệu USD, đạt 40,9% kế hoạch năm, tăng 57,3% so với cùng kỳ 2009, trong đó: xuất khẩu hàng hóa ước đạt 210,8 triệu USD, tăng 29,1%. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt 232,1 triệu USD, đạt 35,7% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ 2009. Hoạt động du lịch: tổng lượt khách đến tham quan, du lịch trong tháng 5-2010 ước đạt 167,5 nghìn lượt người, lũy kế 5 tháng ước đạt 808,5 nghìn lượt người, đạt 55,8% kế hoạch năm, tăng 68% so với cùng kỳ 2009, trong đó có 273,5 nghìn khách quốc tế, tăng 126%. Trong tháng, đã đón 2,4 nghìn lượt khách du lịch quốc tế đường thủy; 2 nghìn lượt khách du lịch quốc tế đường bộ và 300 khách du lịch quốc tế đường hàng không. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt 461,8 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2009. Trong 5 tháng đầu năm 2010 có 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư 29,87 triệu USD và 4 dự án tăng vốn với vốn tăng thêm là 57,04 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm lên 86,87 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 174 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đạt 2,627 tỷ USD, vốn thực hiện ước đạt 1,29 tỷ USD, chiếm 49,1% tổng vốn đầu tư với 99 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Đường Đà Nẵng - Hội An (đoạn Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa); đường Bạch Đằng (giai đoạn 2); đường Lê Trọng Tấn (đoạn qua quận Thanh Khê) và đường Trần Thái Tông; hạng mục nền mặt đường và thoát nước công trình cải tạo, nâng cấp đường Phan Bá Phiến, thông xe kỹ thuật đường Nguyễn Văn Linh nối dài (đoạn qua quận Hải Châu), cầu Tà Lang - Giàn Bí, cầu Lò Vôi, v.v...

Các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: Cầu mới qua sông Hàn, cầu Hòa Xuân (thi công xong phần lao lắp dầm), Trung tâm Hành chính thành phố, Bệnh viện Ung thư, Khu ký túc xá sinh viên tập trung, các khu dân cư thu nhập thấp thuộc Chương trình 7.000 căn hộ chung cư, v.v... Đặc biệt, công trình Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố đang tổ chức thực hiện 3 ca để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 10-2010 phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI. Đã khởi công xây dựng cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý… Từ ngày 1-5 đến 23-5-2010, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người và bị thương 9 người… Theo thông báo chính thức của UBND thành phố Đà Nẵng về sự việc xảy ra tại Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tóm tắt như sau: Ngày 4-5-2010, một nhóm người quá khích ở thôn Cồn Dầu đã lợi dụng đám tang cụ bà Đặng Thị Tân để kích động đám đông chống lại chủ trương của thành phố triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Nhóm người này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống lại các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Cồn Dầu. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và 245 của Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân tại thôn Cồn Dầu đã trở lại bình thường và đã có 160 hộ/380 hộ dân thực hiện công tác kiểm định.

Theo Văn phòng UBND thành phố, trong thời gian qua, các vấn đề mà báo chí tập trung phản ánh như: nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, thiếu bác sĩ ở bệnh viện tuyến huyện, môi trường tại một số khu dân cư và các tuyến giao thông bị ô nhiễm do xe vận chuyển đất đá, khai thác cát sạn tùy tiện gây sạt lở sông, khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm vỉa hè, xe ôm lộng hành, hiện tượng cá chết do chất thải trên sông Cầu Trắng… Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh khẳng định, hầu hết những vấn đề mà báo chí phản ánh, UBND thành phố đều đã có văn bản chỉ đạo cụ thể các ban, ngành, địa phương liên quan có hướng xử lý, khắc phục và chấn chỉnh.

UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan đã giải trình các chất vấn của các nhà báo về một số vấn đề mà bạn đọc quan tâm như: một số dự án lớn trên địa bàn thành phố tiến độ triển khai chậm, UBND thành phố đã nhiều lần ra “tối hậu thư” nhưng vẫn chưa tiến hành thi công, vấn đề cây xanh, thoát nước, ô nhiễm tại âu thuyền Thọ Quang, bố trí đất tái định cư, cảnh quan và môi trường đô thị, thu phí học sinh bất hợp lý tại một số trường học…

V.H

.