Các lãnh đạo G7 sẽ họp ở Mỹ

.

Ngày 20-5 (giờ Washington), Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông đang cân nhắc việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Mỹ theo hình thức trực tiếp thay vì trực tuyến.

Theo hãng tin AP, tuyên bố nói trên là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump để khẳng định nền kinh tế Mỹ đang mở cửa trở lại sau nhiều tháng ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo kế hoạch, ông Trump chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 10-6 đến 12-6 ở Trại David (bang Maryland), nơi nghỉ hè của các tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, ông thông báo hoãn sự kiện này bởi Covid-19 lan ra toàn cầu và nói rằng các nhà lãnh đạo sẽ họp trực tuyến.

Trên Twitter, Tổng thống Trump viết: “Đất nước chúng tôi đang trở lại vĩ đại, tôi đang xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào thời điểm tương tự, tại Washington, D.C., hay ở Camp David huyền thoại. Các nước thành viên khác cũng đang bắt đầu trở lại. Đó là dấu hiệu tuyệt vời đối với tất cả - bình thường hóa!”.
Hãng AP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận, Tổng thống Trump đang xem xét nghiêm túc việc nối lại hội nghị thượng đỉnh G7 vào thời điểm nào đó trong tháng 6, có thể cuối tháng, tại cả Nhà Trắng lẫn Trại David. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định, việc các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp trở lại rất quan trọng nhằm bàn thảo về Covid-19 và khôi phục hoạt động kinh tế.

Tính đến ngày 21-5, số người mắc Covid-19 trên khắp thế giới đã vượt mốc 5 triệu. Mỹ dẫn đầu với hơn 1,5 triệu ca nhiễm; tiếp đó lần lượt là Nga với hơn 308.000 ca nhiễm; Brazil hơn 291.500 ca nhiễm; Vương quốc Anh hơn 291.500 ca nhiễm.

THIÊN BÌNH
 

;
;
.
.
.
.
.