Trung Quốc: Hội nghị Chính hiệp bàn giải pháp khôi phục kinh tế

.

Chiều 21-5, kỳ họp thứ 3, khóa 13 Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp - CPPCC) khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sau 2 tháng hoãn vì đại dịch Covid-19. Theo đó, trong một tuần, hội nghị bàn thảo các vấn đề: phòng chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế, chống tham nhũng, pháp quyền, an sinh xã hội…

Các đại biểu tham dự hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 21-5. Ảnh: THX
Các đại biểu tham dự hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 21-5. Ảnh: THX

Hãng Tân Hoa xã cho rằng, sự kiện hội nghị Chính hiệp khai mạc minh chứng cho tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng nước này đã chiến thắng Covid-19. Trung Quốc đại lục từng là tâm dịch của thế giới khi dịch bệnh bùng phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán (thuộc tỉnh Hồ Bắc) vào cuối năm ngoái. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục giảm trong thời gian gần đây, mặc dù làn sóng thứ hai của dịch bệnh đang bùng phát lại ở một số khu vực. Ngày 21-5, các nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm mới. Đến nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có hơn 83.300 ca nhiễm và 4.600 ca tử vong.

Hôm nay (22-5), kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 cũng diễn ra, trễ hơn 2,5 tháng so với những năm trước do chính phủ phải tập trung chống đại dịch Covid-19. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ đề cập những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, mục tiêu kinh tế được đặc biệt quan tâm bởi kinh tế Trung Quốc hiện tăng trưởng -6,8%. Hàng chục triệu người mất việc làm và chưa rõ chính phủ sẽ khôi phục bao nhiêu việc làm sau khi vượt qua khủng hoảng Covid-19.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.