Covid-19 bùng phát mạnh ở châu Á

.

Các ca nhiễm Covid-19 đang ngày một tăng mạnh trở lại tại châu Á, trong đó Ấn Độ có hơn 52.000 ca nhiễm mới, Nhật Bản có hơn 1.200 ca nhiễm mới...

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang trên đường phố Tokyo.  Ảnh: AFP/Getty Images
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang trên đường phố Tokyo. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, ngày 30-7, Tokyo xác nhận thêm 367 ca nhiễm Covid-19 mới, vượt mức kỷ lục 366 ca của ngày 23-7. Tổng số ca nhiễm mới của Nhật Bản trong ngày 29-7 lên đến hơn 1.200 ca, cao nhất từ trước đến nay. Các ca nhiễm lây lan nhanh không chỉ ở Tokyo mà còn ở các khu vực khác, trong đó có cả những đảo xa xôi. Quận Iwate (phía bắc Nhật Bản) ngày 29-7 ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Đảo phía nam Okinawa cũng công bố 44 ca nhiễm mới.

Nhật Bản đang dần mở cửa cho người nước ngoài nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chính phủ lên kế hoạch cho phép khoảng 90.000 du học sinh và lao động nước ngoài trở lại Nhật Bản kể từ ngày 5-8. Theo nhật báo Nikkei, Tokyo sẽ rút ngắn thời gian mở cửa của các khách sạn và tiệm karaoke vào tháng tới, đồng thời xem xét bồi thường 200.000 yen (1.900 USD) cho mỗi cửa hàng thực hiện yêu cầu đóng cửa lúc 22 giờ trong khoảng thời gian từ ngày 27-7 đến 31-8.

Trong khi đó, ngày 30-7 được xem là ngày thảm khốc nhất tại Úc với 13 ca tử vong và hơn 700 ca nhiễm mới, phần lớn đến từ bang Victoria - bang đông dân thứ hai của nước này. Kể từ lúc đại dịch bùng phát, quốc gia Nam bán cầu đã ghi nhận tổng cộng hơn 16.200 ca nhiễm, trong đó có 189 ca tử vong. Các ca nhiễm mới ở Victoria kéo theo làn sóng dịch bùng phát ở những khu vực khác, trong đó có bang New South Wales - bang đông dân nhất. Nhiều biện pháp mới đang được cân nhắc áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định, nếu không thể kiểm soát dịch bệnh, nền kinh tế vốn đang trong cơn suy thoái đầu tiên sau 30 năm sẽ còn bị hủy hoại nhiều hơn nữa.

Tại Ấn Độ, các nhà chức trách ngày 30-7 ghi nhận hơn 52.000 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1,6 triệu. Số ca tử vong mới là 775, nâng tổng ca tử vong lên gần 35.000. Ấn Độ hiện có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil). Đáng lưu ý, trong khi số ca nhiễm tại các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai đang giảm, thì số ca nhiễm ở khu vực nông thôn tăng mạnh, đe dọa hệ thống y tế ở những vùng này sẽ quá tải. Chính phủ Ấn Độ đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển và thương mại. Tại New Delhi, lệnh giới nghiêm buổi tối sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 1-8. Các phòng tập thể dục được phép mở cửa; còn trường học, rạp chiếu phim và bar tiếp tục phải đóng cửa.

Tại Trung Quốc đại lục, giới chức y tế ngày 30-7 ghi nhận 105 ca nhiễm, con số này của ngày 29-7 là 101 ca. Trong đó, có 96 ca ở vùng tự trị Tân Cương, 5 ca ở tỉnh Liêu Ninh, 1 ca ở Bắc Kinh và 3 ca nhập cảnh. Tính đến ngày 29-7, Trung Quốc xác nhận tổng cộng hơn 84.000 ca nhiễm và 4.600 ca tử vong. Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 118 ca nhiễm mới, nâng tổng trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 3.000 người.

Riêng ở Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 30-7 cho hay, nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.