Đức có thể gia tăng phong tỏa trong dịp Giáng sinh và năm mới

.

Ngày 10-12, Viện Robert Koch của Đức thông báo vừa ghi nhận gần 23.680 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, phá vỡ kỷ lục gần 23.650 ca của hôm 20-11; trong đó có 440 ca tử vong.

Theo hãng tin AP, Đức đã triển khai lệnh đóng cửa một phần từ ngày 2-11 nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Song, số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày vẫn ở mức cao trong vài tuần qua. Có khả năng Đức sẽ thắt chặt các lệnh phong tỏa trong dịp Giáng sinh và năm mới; một số khu vực cũng đã triển khai lệnh hạn chế mới. Số ca tử vong do Covid-19 ở Đức vốn thấp hơn một số nước châu Âu khác, nay tăng lên đáng kể, vượt mốc 20.000 ca. Đức hiện ghi nhận tổng cộng khoảng 1,24 triệu ca mắc Covid-19.

Cùng ngày, số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) lần đầu tiên vượt mốc 600. Theo các chuyên gia, các ca nhiễm gia tăng tạo thêm áp lực cho các bệnh viện, khiến việc chữa trị các bệnh nhân thông thường trở nên khó khăn hơn. Số ca nhiễm mới ngày 10-12 trên toàn Nhật Bản là 2.810 ca. Nhật Bản ghi nhận hơn 168.500 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có hơn 2.460 ca tử vong.

Trong khi đó, Ấn Độ ghi nhận hơn 31.500 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, bằng 1/3 so với đỉnh điểm vào giữa tháng 9.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.