Indonesia: Đánh bom liều chết, 15 người thương vong

.

Sáng 28-3, một nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar, thuộc đảo Sulawesi, Indonesia chấn động vì một vụ đánh bom liều chết làm 1 người chết và 14 người khác bị thương.

Theo AFP, vụ nổ xảy ra trong lúc nhiều tín đồ Công giáo đang tham dự lễ trong nhà thờ. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia Argo Yuwono xác định có 2 người đi trên một xe máy, sau đó tìm cách vào nhà thờ và có thể họ là những kẻ đánh bom liều chết. Khi bị lực lượng bảo vệ chặn lại, hai người này đã kích hoạt thuốc nổ mang theo bên người. “Chiếc xe máy bị phá hủy. Chúng tôi đang thu thập thi thể của một người chết để xác định giới tính của kẻ đánh bom”, người phát ngôn nói.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên. Trong khi đó, ông Gomar Gultom - người đứng đầu Hội đồng các nhà thờ Indonesia - mô tả vụ tấn công là “vụ việc tàn ác” vì xảy ra khi có rất nhiều người đang tham dự thánh lễ.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.