Vừa học tập vừa bảo đảm phòng, chống Covid-19

.

Khác với nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, học sinh Đà Nẵng đi học lại đúng kế hoạch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19. Trong khi đó, để bảo đảm an toàn cho sinh viên, giảng viên, các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng triển khai dạy học trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh đo thân nhiệt trước khi vào lớp. (Ảnh chụp ngày 18-2). Ảnh: NGỌC PHÚ
Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh đo thân nhiệt trước khi vào lớp. (Ảnh chụp ngày 18-2). Ảnh: NGỌC PHÚ

Nghiêm ngặt phòng, chống Covid-19 tại trường học

Trước khi học sinh quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen, cầu thang, thang máy…), vệ sinh, sát khuẩn đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… theo quy định, thực hiện các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay ngày đầu học sinh trở lại trường (17-2), các trường học triển khai đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng trường; tất cả giáo viên, học sinh đến trường đều đeo khẩu trang. Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu) phân công cán bộ y tế, Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học sinh từ 6 giờ 15 mỗi sáng. Một số học sinh quên mang khẩu trang được cán bộ y tế phát khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng quy định.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, ở thời điểm học sinh, giáo viên vừa nghỉ Tết, nhà trường tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, phụ huynh hạn chế về quê. Sau Tết, nhà trường yêu cầu từng giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình học sinh, phụ huynh. Nếu có phụ huynh nào về quê, nhất là các vùng có dịch thì kịp thời thông báo để nhà trường báo cáo các đơn vị liên quan.

Từ ngày 16-2 (mồng 5 tháng Giêng), Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn trước cổng trường cho học sinh trước khi vào lớp. Học sinh trước khi vào trường đều xếp thành 2 hàng và đứng theo khoảng cách quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả học sinh đều nghiêm chỉnh chấp hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ngoài ra, ở trước các lớp học, nhà trường đều bố trí bình nước sát khuẩn để học sinh sát khuẩn tay sau mỗi giờ học.

Thầy Bùi Duy Quốc, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, khi Covid-19 bùng phát lần thứ nhất (năm 2020), nhà trường đã được UBND quận và ngành giáo dục địa phương, các đơn vị hỗ trợ máy đo thân nhiệt tự động. Nhà trường mua sắm thêm các máy đo thân nhiệt cầm tay, nước sát khuẩn, khẩu trang, phòng y tế nên rất thuận lợi trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch. Điều đáng mừng là phụ huynh và học sinh rất ý thức, tạo thuận lợi hơn cho việc phòng, chống Covid-19 tại trường học.

Tại các trường mầm non, tiểu học, THPT trên địa bàn thành phố cũng thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống Covid-19. Đoàn Thanh niên Trường THPT Trần Phú vào đầu buổi sáng và buổi chiều đều tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh trước cổng trường. Ở bên trong sân trường, bảo vệ nhà trường nhắc nhở học sinh không tập trung đông người. Ở Trường THPT Phan Châu Trinh, ngoài đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh, nhà trường còn đặt bảng thông báo công tác phòng, chống Covid-19 trước cổng trường, hạn chế không cho phụ huynh vào bên trong sân trường khi không thực sự cần thiết.

Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng dạy trực tuyến từ ngày 22-2. (Ảnh chụp năm 2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ). Ảnh: NGỌC PHÚ
Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng dạy trực tuyến từ ngày 22-2. (Ảnh chụp năm 2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ). Ảnh: NGỌC PHÚ

Giáo dục đại học tổ chức dạy trực tuyến

Khác với giáo dục phổ thông, sinh viên các trường đại học ở Đà Nẵng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Việc tổ chức học tập trung có thể dẫn đến nguy cơ cao trong việc lây nhiễm Covid-19. Vì vậy, Đại học Đà Nẵng chỉ đạo các trường đại học thành viên bắt đầu từ ngày 22-2, tiến hành dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, ngoài tổ chức dạy học trực tuyến, Đại học Đà Nẵng chỉ đạo các trường học thành viên yêu cầu cán bộ, viên chức, sinh viên thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của UBND thành phố Đà Nẵng. Cán bộ, viên chức và sinh viên tuyệt đối không chủ quan, cần tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định, thực hiện nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho biết, từ chỉ đạo của Đại học Đà Nẵng, nhà trường triển khai để Phòng Đào tạo, Tổ công nghệ thông tin phối hợp các khoa tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến. Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm hỗ trợ sinh viên - quan hệ doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh viên, nhất là sinh viên quốc tế trong quá trình học trực tuyến.

“Qua 2 lần dạy trực tuyến để phòng, chống Covid-19 trong năm 2020, sự nỗ lực, đồng thuận của đội ngũ giáo viên và sinh viên đã mang lại kết quả tích cực. Vì vậy, tôi tin rằng, lần dạy học trực tuyến này sẽ hiệu quả, phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0”, PGS.TS Đoàn Quang Vinh chia sẻ.

Phan Thanh Sang (quê Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), sinh viên Ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa cho biết, em trở lại Đà Nẵng sau kỳ nghỉ Tết thì được thông báo học trực tuyến. Do không biết lúc nào sẽ học lại nên em tiếp tục về quê vừa học vừa phụ giúp gia đình. Sang cho rằng, việc học trực tuyến trong giai đoạn hiện nay phù hợp với điều kiện thực tiễn của cả nước, bởi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đây cũng là cảm nhận của Mỹ Duyên (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), sinh viên năm nhất, Trường Đại học Sư phạm. Theo Mỹ Duyên, khác với giáo dục phổ thông, lên đại học, sinh viên cần tự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, sách vở; giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng, chỉ dẫn. Hơn nữa, các thiết bị dạy học, phát sóng hiện khá hiện đại, sinh viên đã học trực tuyến nhiều lần trong năm 2020. Vì vậy việc học trực tuyến lần này không khiến sinh viên lúng túng hay ảnh hưởng quá nhiều đến việc lĩnh hội kiến thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các phòng GD&ĐT, các trường, trung tâm trực thuộc sở về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, tiếp tục tạm dừng, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Khi phát hiện các trường hợp đi, đến, trở về từ vùng dịch (theo cập nhật tại địa chỉ bit.ly/vungdich) cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên từng đến, đi trở về từ vùng dịch để kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT phối hợp xử lý những tình huống phát sinh. Tạm dừng tiếp nhận giáo sinh thực tập tại các trường trên địa bàn thành phố đến khi có thông báo mới.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích