San sẻ yêu thương, ấm tình thầy trò

.

ĐNO - Trước thực trạng nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố đã vận động kinh phí mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ kịp thời. Những món quà có giá trị không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình thầy trò, đồng nghiệp trong lúc khó khăn.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trao quà hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trao quà hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Vận động kinh phí hỗ trợ học sinh

Nằm ở trung tâm quận Liên Chiểu nhưng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có đến gần 80 học sinh bị bệnh hiểm nghèo, con mồ côi, con gia đình nghèo và nhiều trường hợp giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Để giúp đỡ học sinh, giáo viên, nhân viên không phải chịu cảnh thiếu thốn do ảnh hưởng dịch bệnh, ban giám hiệu nhà trường kịp thời vận động số tiền gần 33 triệu đồng trao 8 suất quà cho giáo viên, nhân viên, người lao động và 78 suất quà cho học sinh nghèo.

Nhận món quà trị giá 500.000 đồng do nhà trường hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xúc động cho biết, vợ chồng cô và 2 con nhỏ hiện đang ở trọ nên cuộc sống khó khăn, vất vả. Trong lúc dịch bệnh thế này, được nhà trường quan tâm tặng quà, gia đình cảm thấy rất vui mừng.

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, ban giám hiệu các trường tiểu học ở quận Liên Chiểu như: Phan Phu Tiên, Duy Tân, Hồng Quang… vận động kinh phí trao hơn 100 suất quà cho giáo viên, nhân viên và học sinh, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Theo cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu), trong đợt dịch lần này, nhiều giáo viên, nhân viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở trong khu cách ly. Vì thế, ban giám hiệu nhà trường trích quỹ công đoàn hỗ trợ hơn 20 suất quà gồm các vật dụng thiết yếu để tặng nhân viên, giáo viên. “Những món quà nhỏ này là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, nhằm góp phần hỗ trợ đồng nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt”, cô Trâm chia sẻ.

Trong đợt dịch này, Trường THPT Sơn Trà (quận Sơn Trà) có 2 nhân viên bảo vệ thực hiện cách ly y tế tại trường và 5 giáo viên, nhân viên ở khu phong tỏa cứng có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp thời chia sẻ khó khăn với giáo viên, nhân viên, Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Trà trích quỹ công đoàn hỗ trợ mỗi trường hợp 500.000 đồng.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Phu Tiên trao quà hỗ trợ cho học sinh. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phan Phu Tiên trao quà hỗ trợ cho học sinh. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Khuyến khích cùng nhau chia sẻ khó khăn

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) cho biết,  học sinh nhà trường đa phần là con em ngư dân, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ thực tế trên, công đoàn và cựu học sinh nhà trường ủng hộ 50 phần quà giá trị gần 20 triệu đồng cho gia đình học sinh khó khăn, người dân trong khu vực quận Sơn Trà.

Đáng mừng hơn, thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, nhóm cựu học sinh Trường Trung học Đông Giang (nay là Trường THPT Hoàng Hoa Thám) chung tay tặng nhiều lượt quà cho các thầy, cô về hưu, các đồng môn, học sinh nhà trường gặp khó khăn với tổng số tiền 131 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân, trong đó có bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các trường học trên địa bàn quận. Để kịp thời hỗ trợ, động viên thầy và trò vượt qua khó khăn, ngành GD-ĐT quận Liên Chiểu gửi thư kêu gọi ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, tùy vào điều kiện sẻ chia với cán bộ, giáo viên và học sinh. Bởi đây là việc làm ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm nghĩa tình thầy trò, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay. Qua thời gian vận động, nhiều trường học kịp thời sẻ chia hàng trăm suất quà với cán bộ, nhân viên và học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng chiều 19-8, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, trên tinh thần phát động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ khó khăn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ảnh hưởng Covid-19, cũng như khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trong ngành GD-ĐT, sở khuyến khích các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố, tùy thuộc vào điều kiện của mình có những sẻ chia kịp thời với cán bộ, nhân viên và học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.  

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.