Văn hóa - Giải trí
Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Quản lý báo chí đúng vai, thuộc bài
Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phải rất rõ ràng, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.
![]() |
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác tháng 3 năm 2025 theo Nghị định số 43/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Ảnh: Bộ VHTTDL |
Triển khai Nghị định số 43/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và tiếp nhận nguyên trạng 5 cục thuộc khối báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tại Hội nghị triển khai công tác tháng 3 năm 2025 vào chiều 3.3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lĩnh vực quản lý về báo chí, xuất bản có khối lượng công việc lớn, yêu cầu đỏi hỏi với lĩnh vực này đang ngày càng cao.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, bùng nổ các phương tiện truyền thông đa phương tiện, báo chí phải giữ vững được vai trò là cơ quan truyền thông, là "cầu nối" truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đồng thời thể hiện được sức mạnh tuyên truyền, cổ động và định hướng người dân.
Theo Bộ trưởng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và xây dựng đất nước cường thịnh, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý báo chí của Bộ VHTTDL phải rất rõ ràng.
"Chúng ta phải dày công nghiên cứu công tác quản lý, những việc đang làm phải tiếp tục làm tốt, quản lý phải "đúng vai, thuộc bài" như lời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh. Chúng ta phải quản lý nhà nước về báo chí chứ không làm báo chí", Bộ trưởng nêu rõ.
Bộ trưởng yêu cầu phải chủ động rà soát các quy định của pháp luật về lĩnh vực báo chí, đánh giá hiện trạng để từ đó tham mưu, bổ sung đầy đủ các quy định của pháp luật cho đầy đủ, đồng bộ.
Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản lý việc cấp phép hoạt động cho các tờ báo, nhà xuất bản. Chú ý khâu "tiền kiểm" đồng thời cũng phải làm tốt công tác "hậu kiểm", nhất là quản lý các thông tin trong bối cảnh internet và mạng xã hội đang phát triển mạnh như hiện nay.
Đặc biệt, quản lý phải thông qua công cụ thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan thẩm quyền.
"Quản lý không phải để cấm mà phải kiến tạo không gian cho phát triển. Đồng thời phải chú trọng hợp tác quốc tế về báo chí", Bộ trưởng nói và cho rằng công việc phía trước còn rất nhiều, các đơn vị mới và cũ trong bộ phải có sự chia sẻ, tương tác cùng giúp nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Đối với các công việc cụ thể trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, về văn hóa - đây là lĩnh vực nền tảng, giữ vai trò quan trọng.
Thứ hai, phải bắt tay triển khai ngay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Thứ ba, phải tổ chức tốt các sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025.
Về du lịch, Bộ trưởng cho rằng mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 là nhiệm vụ không hề đơn giản trong bối cảnh hiện nay. Do vậy, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phải nỗ lực, tăng cường hiệu ứng truyền thông, tìm ra các giải pháp để đẩy mạnh thu hút khách du lịch.
Về thể thao, Bộ trưởng cho biết, chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay và phải tiếp tục nỗ lực cao nhất.
Bộ trưởng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Hiện thực hóa bằng các kế hoạch, công việc cụ thể ngay trong tháng 3 này.
Bộ trưởng lưu ý đó là phải nhanh chóng ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cục, vụ và đơn vị thuộc Bộ trong thời gian tới.
Việc sớm quy định rõ chức năng, nhiệm vụ để các đơn vị đảm bảo sự vận hành, hoạt động hiệu quả.
Bộ trưởng cho rằng phải xây dựng các đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu quả.
Theo laodong.vn