.

Phản hồi Vụ "Bán đất rừng làm nghĩa trang": Kiểm điểm 3 cá nhân liên quan

.

Sau loạt bài Bán đất rừng làm nghĩa trang đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 1, 2, 4 và 23-3, phản ánh vụ việc ông Nguyễn Văn Thảo ở thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tự ý cải tạo, bán đất rừng làm nghĩa trang trái quy định. Vụ việc kéo dài 1 năm trời nhưng chính quyền các cấp huyện Hòa Vang chậm xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 31-3, UBND huyện Hòa Vang có công văn phản hồi, ghi nhận phản ánh trên Báo Đà Nẵng về vụ việc trên là hoàn toàn chính xác. Ngày 13-4, UBND huyện Hòa Vang có Kết luận số 475/KL-UBND về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng của UBND xã Hòa Ninh trong việc sử dụng, chuyển mục đích đất trái phép của ông Nguyễn Văn Thảo ở xã Hòa Ninh.

Theo kết luận vụ việc do ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ký, lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh chủ quan, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, công tác quản lý lỏng lẻo, đặc biệt là đất rừng, để xảy ra tình trạng san ủi, xây dựng kè đá, chuyển mục đích sử dụng trái phép, làm ảnh hưởng đến chất lượng đất rừng; phát hiện mà không xử lý kiên quyết hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai của ông Nguyễn Văn Thảo, để vụ việc kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Kết luận cũng nêu rõ: ông Huỳnh Tân, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Hòa Vang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai; khi phát hiện hành vi vi phạm của công dân nhưng không tổ chức chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý kịp thời, gây điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Theo đó, vào đầu tháng 3-2015, (lúc ông Tân còn là Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh), trong lúc đi kiểm tra cơ sở, phát hiện ông Thảo san ủi đất, xây bờ kè đá chắn đất chuyển mục đích đất rừng trái phép, nhưng ông Tân im lặng để vụ việc trôi qua.

Sau đó, ngày 11-3-2015, ông Tân được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Ông Tân vi phạm Khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013, đồng thời chưa thực hiện triệt để theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn 826/UBND-VP, Công văn 1644/UBND-TTH của UBND huyện Hòa Vang và Công văn 63-CV/HU của Huyện ủy Hòa Vang về xử lý vụ việc.

Đối với ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, chủ quan, chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; khi phát hiện, chưa có biện pháp áp dụng để ngăn chặn và xử lý vụ việc kịp thời. Theo đó, sau khi phát hiện vụ việc (ngày 8-4), đã chỉ đạo cán bộ địa chính lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thảo; ngày 9-4, UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sai phạm của ông Thảo.

Quá trình xử lý của ông Trung tiếp tục bị kéo dài, không kiên quyết, dẫn tới sai phạm phát sinh, đến tháng 8-2015 xuất hiện 2 ngôi mộ (bia ghi là liệt sĩ) trên khu đất san ủi trái phép. Ông Trung vi phạm Khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 1, Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời chưa triển khai thực hiện xử lý dứt điểm theo ý kiến chỉ đạo tại các Công văn 82/UBND-VP, Công văn 1644/UBND-TTH của UBND huyện Hòa Vang về xử lý vụ việc.

Đối với ông Nguyễn Văn Cừ, cán bộ địa chính xã Hòa Ninh, không thực hiện hết chức trách của cán bộ địa chính. Việc chậm phát hiện vụ việc trong lĩnh vực mình trực tiếp quản lý là sai sót. Kết quả xác minh thực tế của Thanh tra huyện Hòa Vang, sau khi phát hiện vụ việc, ông Cừ đã nhiều lần tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định, nhưng Chủ tịch UBND xã chưa ký ban hành kịp thời theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, kết luận vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo xử lý kiểm điểm đối với các ông Huỳnh Tân, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Hòa Vang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh; ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh và ông Lê Văn Cừ, cán bộ địa chính xã Hòa Ninh.

Được biết, trong quá trình vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hòa Vang thanh tra, xác minh để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra việc sử dụng, chuyển mục đích đất trái phép của ông Nguyễn Văn Thảo, thì ông Huỳnh Tân từ Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh đã được chuyển công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hòa Vang.

Cách đây khoảng 1 tháng, ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh. Theo ông Nguyễn Minh Trí, Chánh Thanh tra huyện Hòa Vang, việc luân chuyển cán bộ khi chưa có kết luận chính thức về vụ việc là bình thường, không trái quy định.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.