Tự tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm đất công

.

Báo Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về việc ông Hồ Thanh Chiến, chủ hộ số 653 Ngô Quyền (thuộc tổ dân phố 20 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tự ý lấn chiếm đất phía sau nhà này, đồng thời là không gian đi chung của kiệt 675 Ngô Quyền, để xây dựng trái phép. Tuy nhiên, chủ hộ đã tự tháo dỡ khi có ý kiến phản ánh và sau nhiều lần được chính quyền địa phương thông báo.

Phần đất xây dựng lấn chiếm đã được chủ hộ số 653 Ngô Quyền tự tháo dỡ theo quy định (ảnh chụp ngày 7-1).                                        Ảnh: Y.GIANG
Phần đất xây dựng lấn chiếm đã được chủ hộ số 653 Ngô Quyền tự tháo dỡ theo quy định (ảnh chụp ngày 7-1). Ảnh: Y.GIANG

Sáng 7-1, khi phóng viên đi cùng cán bộ phụ trách địa chính - xây dựng UBND phường An Hải Bắc đến khu vực xây dựng trái phép phía sau nhà số 653 Ngô Quyền, việc tháo dỡ đã được hoàn thành. Cụ thể, phần xây dựng lấn chiếm đất kiệt phía sau nhà số 653 Ngô Quyền có diện tích 0,5m x 4,5m đã được phá bỏ. Chủ hộ đã thuê công nhân xây lại bức tường mới sát vào phía trong, đúng ranh giới diện tích đất của gia đình được quyền sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng tổ dân phố 20 phường An Hải Bắc cho biết: “Lúc đầu, ông Chiến có sự hiểu lầm nên tự xây thêm phần phía sau đè lên phần đất công. Khi được tổ dân phố trao đổi, ông Chiến thừa nhận sai phạm và đã tự tháo dỡ phần xây thêm”.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc cũng cho biết, sau khi có ý kiến phản ánh về việc xây dựng lấn chiếm nói trên, UBND phường phối hợp cùng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà kiểm tra thực tế thì rõ ràng phần xây dựng thêm của hộ ông Chiến là sai quy định, lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với hộ ông Chiến về nội dung cơi nới thêm 0,5m x 4,5m, đồng thời buộc hộ ông tự tháo dỡ phần diện tích vi phạm nêu trên. “Qua đo thực tế hiện trường, hộ ông Chiến đã tự xây dựng thêm 2 đoạn tường phía sau nhà là sai quy định. Chúng tôi đã mời ông Chiến làm việc và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ phần cơi nới thêm này. Ít nhất 2 lần hộ ông Chiến chậm trễ trong việc tự tháo dỡ với lý do trời mưa, khó thuê công nhân nên UBND phường tiếp tục nhắc nhở. Đến nay, gia đình ông đã hoàn tất việc tự tháo dỡ theo quy định”, ông Hữu thông tin.

YÊN GIANG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.