Lãnh đạo thành phố đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân

.

Sáng 9-10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi đối thoại, xem xét giải quyết kiến nghị của các hộ dân.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kỷ Lưu (tạm trú khu chung cư (KCC) Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) nhiều lần gửi đơn đến Sở Xây dựng đề nghị được thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không được xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao đổi với các bên liên quan tại buổi tiếp dân định kỳ sáng 9-10.  			Ảnh: HUỲNH LÊ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao đổi với các bên liên quan tại buổi tiếp dân định kỳ sáng 9-10. Ảnh: HUỲNH LÊ

Tại buổi đối thoại, bà Lưu cho hay, khi lập gia đình, vợ chồng bà thuê trọ. Sau đó, do mức thu nhập không bảo đảm, vợ chồng bà chuyển về ở cùng cha mẹ tại căn hộ thuộc KCC Phong Bắc diện tích 51m2 với tổng 6 nhân khẩu.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận, bà Lưu không thuộc đối tượng được thuê căn hộ chung cư. Tuy nhiên, bà Lưu có thể liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội theo mức giá ưu đãi hoặc về cơ quan chủ quản làm giấy xét hoàn cảnh cán bộ, công chức khó khăn về nhà ở để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Hồng Sâm và bà Huỳnh Thị Mai Tuyết (tổ 21, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có đơn xin nhập phần đất diện tích 13m2 tại thửa đất số 26 (đã nhận chuyển nhượng của bà Lê Thị Hồng vào năm 2002) vào thửa đất số 27, tờ bản đồ của hộ ông Sâm đã được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 29-8-2002 tại địa chỉ tổ dân phố 21, phường Mỹ An, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận, giao cho Sở Xây dựng hỗ trợ ông Sâm hoàn tất các thủ tục liên quan; giao cho Sở Tài nguyên-Môi trường tiến hành các bước tiếp theo để nhập phần đất diện tích 13m2 của thửa đất 26 vào thửa đất 27 theo nguyện vọng của gia đình ông Sâm.

Tại buổi tiếp dân, ông Lê Văn Thao (tạm trú số 41B đường Bà Bang Nhãn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) trình bày, ông mua một lô đất tại tổ 8, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn).

Tuy nhiên, trong quá trình xin giấy phép xây dựng, ông được thông báo rằng lô đất nằm trong diện quy hoạch dự án Khu đô thị Hòa Quý nên không được phép xây dựng nhà ở. Gia đình ông Thao đang ở nhà thuê nên ông có đơn đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện để có thể xây ngôi nhà tạm dưới 50m2 trên lô đất của mình, đồng thời cam kết sẽ tự tháo dỡ công trình, chấp hành khi có quyết định đền bù hoặc giải tỏa, không yêu cầu Nhà nước đền bù phần công trình đã xây.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận, Khu đô thị Hòa Quý công bố quy hoạch vào năm 2007, trong khi ông Thao làm thủ tục mua đất vào tháng 2-2019. Do đó, ông Thao không thể xây dựng nhà ở trên đất trong diện quy hoạch, chờ bố trí đất tái định cư.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban giải phóng mặt bằng quận xem xét các phương án như: làm việc lại với nhà đầu tư hủy bỏ quy hoạch, tiến hành chỉnh trang, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống; hoặc phối hợp với nhà đầu tư tính toán lại tổng chi phí, quỹ đất tái định cư nếu tiến hành giải tỏa, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.