Vụ bắt giữ xe múc của Công ty Hồng Hoa Long: Phường nói sai, kiểm lâm nói không sai, doanh nghiệp chịu thiệt

.

Báo Đà Nẵng nhận được đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Tám, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoa Long (gọi tắt là Công ty Hồng Hoa Long) phản ánh về việc trong quá trình ông dùng xe múc san gạt đất thuê cho ông Lê Văn Tân ở tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thì bị lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc bắt giữ phương tiện. Sự việc xảy ra cách đây hơn 4 tháng, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng chưa giải quyết xong, xe vẫn bị tạm giữ, khiến công ty của ông không làm ăn được, gây thiệt hại về kinh tế.

Chiếc xe múc của ông Đinh Văn Tám để ở trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc hơn 4 tháng qua.
Chiếc xe múc của ông Đinh Văn Tám để ở trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc hơn 4 tháng qua.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 12-7, ông Lê Văn Tân (trú tổ 84 Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) làm hợp đồng thuê ông Đinh Văn Tám, Giám đốc Công ty Hồng Hoa Long thực hiện việc sửa đường, đào hố trồng cây... trên khu đất tại tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Đây là khu đất ông Tân được ông Phạm Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (chủ rừng) ủy quyền sử dụng.

Trong quá trình ông Tám thực hiện hợp đồng san gạt, đào hố cho ông Tân, chiều 20-7, lực lượng chức năng của phường Hòa Hiệp Bắc đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm san gạt đất rừng đối với ông Tám, đồng thời đưa xe múc về trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc xử lý. Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, phạm vi san gạt rộng gần 4.000m2.

Với lý do quy mô san gạt đất có diện tích lớn, vượt thẩm quyền giải quyết, căn cứ theo điểm b, Khoản 8, Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 (gọi tắt là Nghị định 35), ngày 24-7, UBND phường Hòa Hiệp Bắc có báo cáo gửi UBND quận Liên Chiểu và Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu về việc chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu xử lý. Tiếp đó, ngày 25-7, UBND phường Hòa Hiệp Bắc bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu.

Thế nhưng, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, qua phối hợp với các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu kiểm tra hiện trường, ngày 7-8-2019, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu có báo cáo gửi UBND quận Liên Chiểu kết luận: “Khu vực đất san gạt nằm trong quy hoạch rừng sản xuất, không phải là rừng tự nhiên, đất hiện do chính chủ quản lý sử dụng, không có tranh chấp.

Khu đất được giao khoán theo Nghị định 01/CP của Chính phủ, việc san gạt không gây thiệt hại về rừng. Đối chiếu với các quy định tại Điều 20 Nghị định 35, hành vi san gạt đất rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất của bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và ông Phan Xuân Hùng không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này”.

Bức xúc vì xe múc bị bắt giữ hơn 4 tháng qua, ông Đinh Văn Tám làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan trên địa bàn thành phố, nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Tám bức xúc cho biết, từ ngày chiếc xe múc của công ty bị bắt giữ, không có cơ quan nào ra quyết định tạm giữ hay quyết định xử phạt hành chính hoặc quyết định tịch thu phương tiện. Trái lại, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đùn đẩy trách nhiệm, không giải quyết sự việc.

“Trung bình mỗi ngày đi múc đất, tiền phí công ty thu 4,5 triệu đồng. Suốt hơn 4 tháng chiếc xe múc bị bắt giữ đã gây thiệt hại kinh tế cho công ty khá nặng nề”, ông Tám nói thêm.

Tại sao quá trình bắt giữ xe múc của ông Tám, chính quyền địa phương không ra quyết định tạm giữ hoặc tiến hành xử phạt vi phạm hành chính? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc nói rằng, xét thấy vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền địa phương, nên trong vòng 3 ngày sau khi tạm giữ xe múc của ông Tám, chính quyền địa phương đã bàn giao ngay vụ việc cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu xử lý. Lẽ ra, sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu phải ban hành các quyết định tạm giữ phương tiện hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vi phạm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Nam, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu lại nói rằng, sau khi kiểm tra hiện trường, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã báo cáo với UBND quận Liên Chiểu là hành vi san gạt đất rừng ở khu đất của ông Hùng, bà Ngọc tại tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân không vi phạm theo nội dung Nghị định 35.

Ông Nam cũng cho hay, theo chỉ đạo của UBND quận Liên Chiểu, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu nhiều lần bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cho Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu để tiếp tục xử lý. Thế nhưng, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu không tiếp nhận. Chưa hết, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu mời chính quyền địa phương và ông Đinh Văn Tám đến làm việc để trả xe múc, nhưng đại diện UBND phường Hòa Hiệp Bắc không tham dự cuộc họp.

Liên quan việc xử lý vụ việc san gạt đất rừng ở tiểu khu 4A, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng sáng 18-11, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho rằng, việc tự tiện đưa xe vào rừng san gạt, múc đất là sai phạm. UBND quận Liên Chiểu đã giao cho Thanh tra quận vào cuộc để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật.      

                                                            Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.