Không nên để trẻ em leo trèo, vui chơi trên tượng

.

Bức tượng “Đất lành chim đậu” của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đặt tại bùng binh Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Như Nguyệt (quận Hải Châu) với chiều cao 4,5m, dài 9m, ngang 4m. Tượng được ghép từ 6 tảng đá hoa cương có màu trắng xám, với tổng khối lượng 120m3.

Trẻ em trèo lên tượng trong khi du khách đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật (ảnh chụp chiều 3-3).                Ảnh: N.Q
Trẻ em trèo lên tượng trong khi du khách đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật (ảnh chụp chiều 3-3). Ảnh: N.Q

Tuy nhiên, tại tượng này thường xuyên diễn ra tình trạng trẻ em, thanh-thiếu niên thiếu ý thức leo trèo, vui chơi, viết, vẽ bậy, khắc tên khiến bức tượng trở nên xấu xí. Thậm chí, phụ huynh chứng kiến nhưng vẫn để con mình leo trèo lên tượng. Điều đáng nói, khi leo trèo trên tượng cao, trẻ em sẽ dễ bị ngã.

Được biết, đây là khu vực có đông khách du lịch tham quan, ngắm cảnh, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp truyên truyền, nhắc nhở nhằm chấm dứt tình trạng trên.

N.Q

;
;
.
.
.
.
.