Người dân các khu chung cư nâng cao ý thức phòng bệnh

.

Trên địa bàn Đà Nẵng hiện có hàng chục khu chung cư (KCC) thương mại, nhà ở xã hội với hàng trăm ngàn hộ gia đình sinh sống. Riêng Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao quản lý gần 10.000 căn hộ, nhà ở xã hội (khoảng 40.000 nhân khẩu). Do đó, công tác phòng, chống Covid-19 tại các KCC luôn được chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo.

Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên phường Nại Hiên Đông phát 200 khẩu trang vải cho nhân dân chung cư Làng cá phường Nại Hiên Đông. 		             		            Ảnh: HUỲNH LÊ
Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên phường Nại Hiên Đông phát 200 khẩu trang vải cho nhân dân chung cư Làng cá phường Nại Hiên Đông. Ảnh: HUỲNH LÊ

Một tháng nay, chị Nguyễn Thị Diệu (sống tại KCC nhà ở xã hội trên đường Chu Huy Mân, quận Sơn Trà) quen với việc ra vào tòa nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn ở khu vực thang máy. Chị Diệu chia sẻ, không chỉ đi làm hay đi chợ, khẩu trang bây giờ trở thành vật bất ly thân của chị mỗi khi ra khỏi nhà. Để bấm thang máy, chị dùng khăn giấy hoặc đầu nhọn của chìa khóa ấn vào.

Tại khu vực thang máy tòa nhà A KCC C2 thuộc tổ 38, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), người dân tự tổ chức vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch Cloramin B để khử khuẩn 2 ngày 1 lần. Chị Nhung (sống tại tòa nhà A) cho biết: “Mỗi năm, các hộ nhà A đều đóng khoảng 300.000 đồng tiền quỹ để mua sắm vật dụng vệ sinh hoặc trang trí KCC trong những dịp lễ, Tết. Lúc xảy ra Covid-19, chúng tôi thống nhất sử dụng quỹ vệ sinh, khử khuẩn khu vực thang máy để bảo vệ cư dân tòa nhà và yên tâm hơn trong phòng, chống dịch”.

Bà Nguyễn Thanh Vân, Tổ trưởng tổ dân phố 38, phường Nại Hiên Đông cho hay, ngoài giữ gìn vệ sinh KCC, các hộ thuộc tổ 38 nhắc nhau thực hiện tốt việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên trong tổ nếu ra khỏi địa phận Đà Nẵng khi trở về phải khai báo với tổ trưởng tổ dân phố. Bà Vân chia sẻ: “Chúng tôi đã đề nghị các hộ gia đình có người mất việc hoặc tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gặp tổ trưởng nhận biểu mẫu kê khai, gửi về phường để làm cơ sở hưởng các mức hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ”.

Tại một số KCC thương mại có người nước ngoài hoặc người ngoại tỉnh thuê ở lâu dài, bên cạnh kiểm soát chặt chẽ người ra vào, Ban quản lý tòa nhà còn phải nắm rõ thông tin, lịch trình đi lại của người dân trước và trong thời điểm dịch bùng phát. Đơn cử, tại chung cư Azura Đà Nẵng, nơi có khá nhiều người Hàn Quốc sinh sống, Ban quản lý tòa nhà tổ chức đo thân nhiệt cho khách; cung cấp nước sát khuẩn ở khu vực lễ tân; yêu cầu người dân cung cấp lịch trình đi lại trong 14 ngày…

Ông Trần Quang Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi có Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Covid-19 và Thông báo số 07/TB-UBND ngày 1-2-2020 của UBND thành phố, Trung tâm đã tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân sinh sống tại KCC công tác phòng, chống dịch thông qua hình ảnh trên áp-phích do Bộ Y tế hướng dẫn; cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tư vấn; nhắn tin đến toàn thể nhân dân KCC chủ động phòng ngừa theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế  và tuân thủ các thông báo của UBND thành phố. 

Cũng theo ông Triết, đơn vị đã trang bị dung dịch sát khuẩn đặt tại khu vực thang máy và lối lên xuống cầu thang bộ của các KCC; quán triệt quản lý viên và nhà trưởng các KCC vận động nhân dân dọn vệ sinh ở sân chung, hành lang, lối đi, sát khuẩn thang máy; khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và hạn chế tập trung đông người. Nhà trưởng thường xuyên kiểm tra, thông tin về những trường hợp người lạ ra vào KCC cũng như các trường hợp cơ quan y tế đề nghị cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà để kịp thời báo cáo Sở Xây dựng (cơ quan chủ quản)...

Ngày 19-2-2020, UBND thành phố ban hành Công văn số 919/UBND-SXD yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan nhà chung cư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống Covid-19. Theo đó, UBND thành phố đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, các ban quản lý tòa nhà và ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Sở Y tế thực hiện tiêu độc, khử trùng phòng dịch tại các KCC; dán thông báo tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách với xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch có chứa cồn tại sảnh lễ tân, thang máy…

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu đơn vị chủ quản thường xuyên nắm bắt lịch trình đi lại của cư dân, đặc biệt ở những KCC có người nước ngoài. Nếu nghi ngờ có người mắc bệnh trong KCC, phải thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương để cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh và thực hiện việc khử trùng các điểm nghi ngờ dịch bệnh trong KCC theo quy định…
 

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.