Địa chỉ cần giúp đỡ

Cha tai biến, 4 con nguy cơ thất học

.

Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc dọn nhà chạy lụt, anh Lê Đức Nam (SN 1978, ở đội 13, thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ ngã quỵ xuống dòng nước bạc.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh được bác sĩ chẩn đoán tai biến dẫn đến xuất huyết não, dịch tràn màng phổi, khả năng phục hồi sức khỏe rất thấp. Từ đó đến nay, chi phí điều trị cho anh Nam đã lên đến gần 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do vợ anh - chị Bùi Thị Vân, vay mượn bà con, hàng xóm.

Anh Lê Đức Nam đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tại Bệnh viện Đà Nẵng.           Ảnh: TIỂU YẾN
Anh Lê Đức Nam đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TIỂU YẾN

Vợ chồng anh Nam là hộ nghèo, lao động phổ thông, công việc không ổn định, số tiền kiếm được hằng ngày chỉ đủ đắp đổi để nuôi 4 con nhỏ: Lê Thị Bích Nga (SN 2005), Lê Thị Mỹ (SN 2009), Lê Gia Hân (SN 2013), Lê Ngọc Bảo Hân (SN 2014) đang tuổi ăn, tuổi lớn; lại phải chăm sóc bố mẹ bị tiểu đường, tai biến nhiều năm nay.

Từ ngày anh Nam đổ bệnh, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Chị Vân bỏ công việc, ở lại bệnh viện chăm chồng, 4 đứa con đành phải cậy nhờ bà con, hàng xóm trông nom giúp. Chị nằm vật vạ ngoài hành lang bệnh viện, chuyện ăn uống trông chờ vào các đoàn từ thiện. Hôm nào không có đoàn vào phát suất ăn miễn phí, chị nhịn đói dành dụm tiền lo cho chồng con.

Chị Vân cho biết, 50 triệu đồng vay mượn nay đã hết, trong thời gian tới không biết nhờ cậy hay vay mượn ở đâu để tiếp tục điều trị cho chồng. Kinh phí điều trị mỗi tuần hơn 6 triệu đồng. Điều làm chị lo lắng nữa là 4 con thơ đang độ tuổi đến trường có nguy cơ bỏ học. “Nếu không có tiền điều trị, có thể gia đình phải đưa anh về nhà vì không còn chỗ nào để vay mượn…”, chị Vân rơm rớm nước mắt.  

Vợ chồng anh Nam, chị Vân rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị và bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3812341, di động: 0905832222; hoặc chị Bùi Thị Vân, đội 13, thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 01662935243.   

TIỂU YẾN

;
.
.
.
.
.